Chứng khoán muốn có thêm vốn ngoại

Chứng khoán muốn có thêm vốn ngoại
TP - “Sau 15 năm phát triển, đến nay thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK VN) đã đạt quy mô thị trường khoảng 35% GDP, huy động 1,8 triệu tỷ VND (9 tỷ USD), cùng với nguồn vốn khu vực ngân hàng và nguồn vốn nước ngoài. 

TTCK đáp ứng khoảng 23-25% tổng nhu cầu đầu tư toàn xã hội hằng năm”- Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBCK Nhà nước cho biết như vậy tại Diễn đàn đầu tư toàn cầu Việt Nam 2015.

Cũng theo ông Long, trong cấu trúc TTCK, vai trò của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) rất quan trọng. Trong số gần 1,6 triệu tài khoản giao dịch, NĐT nước ngoài chiếm chỉ khoảng 1% nhưng tổng giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 15 tỷ USD, chiếm ¼ giá trị vốn hóa của thị trường. “NĐTNN tạo ra lượng vốn lớn cho thị trường và tạo thanh khoản, chiếm khoảng 25% khối lượng giao dịch và tạo sức ép cho doanh nghiệp đạt chuẩn mực quản trị công ty, công bố thông tin”- ông Long nói.

Theo ông Long, thời gian qua, giá trị danh mục NĐTNN tăng đều hằng năm kể cả trong thời gian thị trường tài chính biến động, mức tăng trưởng danh mục của NĐT nước ngoài giai đoạn 2007-2009 đạt 2-3%, các năm gần đây, danh mục niêm yết tăng 20-25% tăng đều qua các năm. Điều đó thể hiện sự bền vững của dòng vốn đầu tư nước ngoài, cho thấy tiềm năng thị trường và UBCK sẽ tiếp tục khai thác để hỗ trợ thị trường.

Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI, ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng, hiện tại Việt Nam đã hội tụ đầy đủ những điều mà 10 năm trước chúng ta mơ ước và đây là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Theo ông Hưng, Thủ tướng đã cam kết sẽ có chuẩn mực cho ngành tài chính để đáp ứng việc hội nhập quốc tế. Việt Nam vẫn có các lợi thế như cách đây 10 năm: nền kinh tế ổn định, người dân vay mượn thấp… “Sắp tới Việt Nam có thể từ chối vay mượn ODA bởi nếu phải tự thân vận động, các doanh nghiệp sẽ tiếp cận nguồn vốn mới và hiệu quả sẽ lớn hơn”- Ông Hưng khẳng định.

MỚI - NÓNG