TP - Chỉ trong 2 phiên đầu tuần của thị trường chứng khoán, nhà đầu tư đã trải qua cú sốc lớn về thị trường. Sau ngày thứ hai “đen tối” bốc hơi tới 10 tỷ USD giá trị giao dịch khiến chứng trường rơi vào cơn hoảng loạn, rất may sự bình tĩnh đã bắt đầu trở lại với phiên hồi phục ngày 16/4. Rất nhiều câu hỏi được các nhà đầu tư, tổ chức đặt ra đó là vì sao thị trường lại phản ứng tiêu cực đến vậy?
TPO - Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao để sớm nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.
TP - Hệ thống của công ty Chứng khoán VNDirect bị hacker tấn công từ 10h sáng 24/3, và đến hết phiên giao dịch 25/3 chưa thể truy cập trở lại. Khách hàng bức xúc vì không thể giao dịch, lo ngại thiệt hại khi thị trường biến động trong khi chuyên gia cho rằng, việc bảo mật thông tin khách hàng, dữ liệu giao dịch sẽ là vấn đề lớn phải đặc biệt quan tâm.
TPO - Thị trường chứng khoán liên tục ghi nhận mốc cao mới về điểm số, thanh khoản. VN-Index tiến gần hơn tới vùng kháng cự tâm lý 1.300 điểm trong khi giới phân tích có góc nhìn khác nhau về khả năng chỉ số chính vượt đỉnh trong tuần tới.
TPO - Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến về việc sửa đổi nhiều quy định pháp lý quan trọng nhằm gỡ nút thắt nâng hạng thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư nước ngoài có thể không cần ký quỹ 100%.
TPO - Một số doanh nghiệp vừa lên tiếng giải trình về việc cổ phiếu liên tục tăng trần. Lãnh đạo các doanh nghiệp đều cho rằng đây là diễn biến khách quan và phụ thuộc vào cung cầu của thị trường chứng khoán, không biết nguyên nhân giá cổ phiếu tăng.
TPO - Novaland, Hòa Phát, Vietcombank, VietinBank, Ngân hàng Quốc Dân, SaigonBank, Chứng khoán Vietcap, Chứng khoán FPT, Chứng khoán SSI, VNDirect… sẽ phát hành thêm hàng tỷ cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ.
TPO - Áp lực bán một lần nữa lại tăng mạnh trong phiên chiều nay (11/3), đẩy VN-Index đóng cửa giảm gần 12 điểm. Trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại tỷ giá và tác động của nó tới thị trường chứng khoán, Ngân hàng Nhà nước đã có động thái điều hành mới.
TPO - Mở cửa tuần giao dịch ngày 4/3, thị trường gặp áp lực điều chỉnh, diễn biến tương đối giằng co. Nhóm bất động sản bất ngờ nổi sóng, hút mạnh dòng tiền với thanh khoản đứng đầu thị trường.
TPO - Trước hàng loạt vụ án thao túng thị trường chứng khoán, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư gây bức xúc dự luận, người phát ngôn Bộ Công an chỉ ra nhiều “lỗ hổng”.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2024 Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, giữ vững ổn định chính trị - xã hội để nhà đầu tư yên tâm. "Chúng ta quyết tâm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi trong năm 2025", Thủ tướng nhấn mạnh.
Sàn Chứng khoán TP.HCM ghi nhận giai đoạn đáng chú ý dưới thời ông Lê Hải Trà với vụ việc Tập đoàn FLC và ông Trịnh Văn Quyết, thao túng một cách lộ liễu, cùng với sự lạm quyền của các lãnh đạo sàn chứng khoán.
TPO - Cơ quan điều tra xác định 7 bị can thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sàn giao dịch Chứng khoán TPHCM có hành "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" cho ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo nhân viên thao túng thị trường, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ của nhà đầu tư.
TPO - Công ty CP Hùng Vương của ông Dương Ngọc Minh - người từng đứng vị trí số 10 trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán - phải bán hàng loạt công ty để xử lý các khoản nợ vay.
TPO - Thị trường chứng khoán khởi đầu năm mới với 2 phiên giao dịch đầy hứng khởi. Nhiều dự báo ủng hộ xu hướng tăng nối dài, chưa có dấu hiệu đảo chiều. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương tổng kết Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đồng thời đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng trong tình hình mới.
TPO - Ngày mai (15/2), chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch sau 1 tuần nghỉ Tết Nguyên đán. Trước Tết, thị trường đang duy trì đà tăng tốt, hướng mốc 1.200 điểm, nhiều dự báo ủng hộ xu hướng tích cực nối dài. Trong 23 năm qua, có tới 14 năm VN-Index tăng điểm sau Tết.
Thêm hàng chục nghìn tỷ đồng được đổ vào và nằm sẵn trên tài khoản của các nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán. Tổng cộng, hơn 3 tỷ USD nhàn rỗi đến từ đâu?
Nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trước năm 2025 là một trong những mục tiêu lớn mà Chính phủ đang hướng tới. Do đó, năm 2024 kì vọng có những chuyển biến tích cực, bởi đây là năm quan trọng để đảm bảo “tiến độ” nâng hạng của TTCK Việt Nam.
TPO - VinaCapital dự báo lợi nhuận của các công ty niêm yết sẽ phục hồi từ mức không tăng trưởng trong năm 2023 lên mức tăng trưởng 10-15% trong năm nay, định giá rẻ và một vài yếu tố hỗ trợ khác sẽ thúc đẩy thị trường.
TPO - Bảng điện tử hôm nay (5/1) dù bị lấn áp bởi sắc đỏ nhưng thị trường vẫn tiếp tục đi lên nhờ sức mạnh của nhóm ngân hàng. Đây là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp giúp chỉ số VN-Index đạt mức cao nhất trong 2 tháng trở lại đây.
TP - Năm 2024, chứng khoán trong nước được kỳ vọng phục hồi khi các chính sách hỗ trợ thẩm thấu vào nền kinh tế, lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng trở lại. Mặt bằng lãi suất thấp hỗ trợ thêm cho quyết định đưa dòng tiền “chảy” vào chứng khoán.
TPO - Thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ; Quy định mới về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; Quy định quản lý hàng hóa tân trang theo Hiệp định CPTPP... có hiệu lực từ tháng 1/2024 này.
TP - Năm 2023 qua đi với những thăng trầm khó quên trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư liên tục được “thử lửa”. Dù vậy, câu chuyện hấp dẫn vẫn đang được viết tiếp và năm 2024 kỳ vọng khởi đầu một chu kỳ mới của chứng khoán trong nước.
TPO - Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đề ra mục tiêu phấn đấu, đến năm 2025 nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn phân hạng thị trường chứng khoán của các tổ chức quốc tế.
TP - Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm “chạm đáy” và tiếp tục xu hướng giảm, các kênh đầu tư khác như vàng, bất động sản nổi lên khi có những dấu hiệu khởi sắc.
TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài Chính và các cơ quan liên quan quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong thời gian sớm nhất.
TPO - Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land dự định phát hành riêng lẻ 180 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, giá này đang cao hơn 64% so với thị giá KHG đang giao dịch trên thị trường chứng khoán.