Có 18 kết quả :

Vì sao lời xin lỗi của phó giám đốc sở nói 'mày - tao' với dân không được chấp thuận?

Vì sao lời xin lỗi của phó giám đốc sở nói 'mày - tao' với dân không được chấp thuận?

TPO - Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình đã tới trụ sở UBND xã để xin lỗi vì những lời nói thiếu chuẩn mực, nhưng người tố cáo không chấp thuận vì cho rằng bản thân chị này tới trụ sở xã để xác định quyền sử dụng đất và không được báo trước việc xin lỗi. Do vậy, người này yêu cầu ông này phải đến nhà riêng xin lỗi trước sự chứng kiến của người dân trong thôn.
PVN-Index được xem là cầu nối của doanh nghiệp ngành Dầu khí với nhà đầu tư

Bộ chỉ số PVN-Index: Tin cậy, chuẩn mực quốc tế

Bộ chỉ số PVN-Index ra đời với mục đích quan trọng nhất là trở thành kênh huy động vốn riêng và hiệu quả cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các doanh nghiệp thành viên, khi PVN đang đẩy mạnh hoạt động ở thị trường trong nước và quốc tế, nhu cầu huy động vốn lớn.
Phân loại rác đúng cách – Chuẩn mực cư dân của ‘đô thị thông minh’

Phân loại rác đúng cách – Chuẩn mực cư dân của ‘đô thị thông minh’

Đô thị thông minh cần có thế hệ công dân tiến bộ. Để xứng đáng là công dân của “đô thị thông minh”, người dân TP. Hồ Chí Minh cần trang bị đầy đủ kiến thức và ý thức về phân loại rác, bên cạnh những sản phẩm công nghệ mới lạ như sự xuất hiện của thùng rác cảm biến Bridgestone trong tháng 4 vừa qua với nhiều cải tiến thú vị.
Tự nhận mình có tâm hồn “nghệ sỹ” nên chị Thủy luôn tranh thủ những đợt nghỉ ngắn ngày cùng gia đình “đưa nhau đi trốn”

Đi tìm không gian xanh chuẩn mực

“Cũng khá gian nan, cũng trải qua nhiều chuyện trước khi thực sự có một cuộc sống xanh như ý” - Đó là tâm sự đúc kết của chị Thái Thủy, nữ cư dân yêu cuộc sống sinh thái khi miêu tả hành trình tìm kiếm môt chốn an cư “trong mơ” của riêng mình.
Béo bở & bát nháo

Béo bở & bát nháo

TP - Hôm nay, theo dự kiến, một hội thảo với nội dung góp ý dự thảo Tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thực phẩm chức năng  do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) phối hợp cùng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tổ chức.
Chỉ trong 1 năm, PVcomBank đã tăng 60% giao dịch khách hàng cá nhân

Thương hiệu mới PVcomBank một năm chuyển mình

TP - Ngày 1/10/2013 đã trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), ngân hàng ra đời trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank).
Cần đạo luật riêng về xử lý nợ xấu

Cần đạo luật riêng về xử lý nợ xấu

TPO - Theo các chuyên gia tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu hôm nay, 27/9, việc e ngại khi tính toán lại nợ xấu theo chuẩn mực quốc tế, cũng như công bố các thông tin về nợ xấu và sở hữu chéo chỉ làm tăng nguy cơ phát bệnh trầm trọng hơn trong tương lai. Việt Nam cần có đạo luật riêng về xử lý nợ xấu
Xử lý, bán lại các khoản nợ xấu đã mua sẽ là áp lực lớn đối với VAMC trong năm 2014. Ảnh: Như Ý

Áp lực nợ xấu

TP - Lãnh đạo Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho rằng, năm 2014 sẽ là năm nhiều áp lực với đơn vị này trong việc xử lý nợ xấu. Bài toán không hề dễ với VAMC chính là làm thế nào để bán, xử lý được các khoản nợ hàng chục nghìn tỷ đồng đã mua về.
Nguyên nhân bạo lực là sự vô trách nhiệm và thiếu chuẩn mực đạo đức

Nguyên nhân bạo lực là sự vô trách nhiệm và thiếu chuẩn mực đạo đức

Ngày 10-8, phát biểu sau cuộc họp khẩn cấp thứ hai của ủy ban an ninh COBRA của Anh về cuộc khủng hoảng chính trị xã hội hiện nay, Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng, nguyên nhân của các vụ bạo lực vừa qua tại nước này là sự vô trách nhiệm, thiếu các chuẩn mực đạo đức và hệ thống an sinh xã hội còn nhiều thiếu sót.