TPO - Hàng vạn du khách đổ về Chùa Hương trong ngày khai hội khiến bến Yến, sân Thiên Trù và đặc biệt là động Hương Tích rơi vào cảnh ken đặc người. Theo ban tổ chức, chỉ riêng Mùng 6 Tết đã có hơn 33.000 lượt khách, nâng tổng số người trẩy hội từ đầu xuân lên hơn 169.000 lượt.
TPO - Dù mưa xuân nặng hạt, sáng 22/2 (Mùng 6 Tết), hàng nghìn du khách và Phật tử vẫn đội mưa về sân Thiên Trù, chùa Hương (Hương Sơn, Hà Nội) dự khai hội du lịch năm 2026. Do trùng với ngày nghỉ cuối của kỳ nghỉ Tết và chính sách miễn phí vé tham quan, lượng khách ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ.
TPO - Từ 5h sáng 22/2 (Mùng 6 Tết), khu vực bến Yến, chùa Hương đã rộn ràng, tấp nập du khách. Trước giờ khai hội, dù mưa khá nặng hạt, hàng nghìn du khách vẫn đội mưa, háo hức bưng mâm lễ lên thuyền, đò, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp của mùa lễ hội đầu xuân.
TPO - Trong định hướng đầu tư hạ tầng khu di tích chùa Hương, thành phố Hà Nội đã ủy quyền cho xã Hương Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư, với quy mô nguồn lực dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng, tạo nền tảng lâu dài cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
TPO - Ban tổ chức Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026 triển khai nhiều điểm mới trong công tác tổ chức, trong đó nổi bật là việc đẩy mạnh chuyển đổi số với bán vé, kiểm soát dịch vụ bằng mã QR và lắp đặt hệ thống camera AI giám sát an ninh, hướng tới lễ hội an toàn, văn minh, nâng cao trải nghiệm du khách.
TPO - Bên cạnh sự thay đổi về cảnh quan sau khi giải tỏa hàng loạt ki-ốt, mùa lễ hội Chùa Hương 2026 còn ghi nhận nhiều thay đổi trong chuyển đổi số và tư duy dịch vụ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn minh, khác biệt cho du khách.
TPO - Ngày 9/1, Hội nghị triển khai công tác Lễ hội Chùa Hương năm 2026 tại xã Hương Sơn (Hà Nội) đã thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 và chiến lược dài hạn để vùng đất di sản này thoát khỏi "chiếc áo" du lịch mùa vụ.
TPO - Ngày 9/12, xã Hương Sơn (Hà Nội) đã triển khai đợt cao điểm chỉnh trang, giải tỏa các điểm kinh doanh không phù hợp quy hoạch trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho mùa lễ hội 2026, hướng tới mục tiêu xây dựng Chùa Hương trở thành điểm đến văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn bản sắc tâm linh.
TPO - Dự án đầu tư đường tỉnh lộ 425 từ Quốc lộ 21B đi vào khu thắng cảnh di tích chùa Hương dài 3,5km, rộng 12m với tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2025- 2028.
TPO - Trái ngược với cảnh đông đúc như mọi năm, ngày khai hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) vắng vẻ lạ thường, người dân và du khách thảnh thơi xuống đò, lên cáp treo mà không cần xếp hàng.
TPO - Lễ khai hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) diễn ra ngày 3/2 (Mùng 6 tháng Giêng) thu hút hàng vạn người tham dự. Ngày khai hội rơi vào ngày thường cũng là ngày đầu tiên đi làm, vì vậy lượng khách đến chùa Hương cao nhưng không gây ùn ứ, tắc nghẽn ở bến đò hay cáp treo. Thời tiết mưa lạnh của Hà Nội không cản được mong muốn vãn cảnh, trẩy hội xuân của người dân Thủ đô.
TPO - Dù sáng mùng 6 tháng Giêng mới khai hội nhưng chùa Hương (huyện Mỹ Đức) đã đón hơn 2 vạn lượt khách thập phương về tham quan, vãn cảnh từ 29 Tết đến hết ngày mùng 3 Tết.
TPO - Đoàn kiểm tra do ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao làm trưởng Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, dịch vụ đổi tiền lẻ, bói toán, mê tín dị đoan... tại các lễ hội trên địa bàn thành phố.
TPO - UBND TP. Hà Nội vừa ra quyết định công nhận di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương) thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức và khu du lịch xã Hồng Vân, huyện Thường Tín là khu du lịch cấp thành phố.
TPO - Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn - cho biết sau khai hội chùa Hương duy trì lượng khách ổn định ở mức 3 vạn người/ ngày. Với sự quản lý, điều phối chặt chẽ từ các lực lượng chức năng, tình trạng ùn ứ, vi phạm không xảy ra trong dịp lễ năm nay.
TPO - Du khách tham quan chùa Hương năm nay không còn chịu cảnh bị người lái đò "chặt chém" như những năm trước đây, thay vào đó là một bộ mặt mới, chuyên nghiệp hơn. Tất cả người lái đò phải mặc áo phản quang, vận chuyển khách đúng giá niêm yết của vé điện tử.
TPO - Du khách khắp nơi đổ về chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh ngày khai hội khiến dịch vụ thuyền qua hồ Nhà Đường hoạt động hết công suất vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu. Trong khi đó, dịch vụ xe điện thảnh thơi hơn.
TPO - Trần Chúc An, 22 tuổi, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông - Trung Quốc mang trong mình dòng máu lai Trung - Việt. Lần đầu tiên được trải nghiệm Tết Nguyên đán tại quê mẹ, An đã có những cảm xúc và trải nghiệm vô cùng đặc biệt.
TPO - Sáng 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), Lễ khai hội chùa Hương 2024 (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) diễn ra tại sân Thiên Trù. Dù trời mưa, số lượng người đổ về chùa Thiên Trù dần đông hơn. Nhiều người chuẩn bị sẵn mâm lễ nhằm cầu mong một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.
TPO - Khác với hình ảnh chen chúc, ùn ứ những ngày trước đó, rạng sáng ngày khai hội, Chùa Hương bất ngờ vắng vẻ khác thường. Người dân sau khi qua cửa soát vé ngay lập tức được sắp xếp lên thuyền, đò mà không cần xếp hàng, đợi chờ quá lâu.