Hà Nội

Chủ tịch quận Thanh Xuân: Nhiều người quan niệm 'cháy nhà hàng xóm chứ không cháy nhà mình'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng nhận định, nhiều nơi người dân thường có quan niệm “cháy nhà hàng xóm chứ không cháy nhà mình”, nên việc kiểm tra, nhắc nhở trang bị thiết bị và tập huấn kỹ năng PCCC người dân tham gia rất thấp...

Sáng 17/6, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 7) đã tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân, nhằm thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm) của HĐND Thành phố diễn ra vào đầu tháng 7 tới.

Tại đây, cử tri quận Thanh Xuân đã phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, các dự án phát triển trên địa bàn quận.

Cử tri phường Khương Đình kiến nghị việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, cập nhật thông tin, tạo điều kiện tối đa cho người dân trên cơ sở các quy định. Đồng thời, xem xét, có cơ chế, chính sách đặc thù về tiền đền bù và nhà tái định cư để tạo sự đồng thuận trong công tác bàn giao mặt bằng.

Cử tri phường Khương Trung mong muốn có thông tin thêm về tiến độ lắp đặt các trụ nước chữa cháy trên địa bàn quận nhằm đảm bảo công tác PCCC...

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đã trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong đó, liên quan đến GPMB đường Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đi Đầm Hồng, Chủ tịch UBND quận khẳng định, quận sẽ cố gắng các phương án tốt nhất về giá bồi thường, tái định cư để bảo đảm quyền lợi của dân và phù hợp quy định của pháp luật. Tương tự như dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân cũng vậy, quận sẽ xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để sớm thực hiện dự án.

Chủ tịch quận Thanh Xuân: Nhiều người quan niệm 'cháy nhà hàng xóm chứ không cháy nhà mình' ảnh 1

Thời gian qua, quận Thanh Xuân là điểm nóng về vấn đề an toàn PCCC

Về công tác PCCC, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhấn mạnh đây là vấn đề nóng nhất hiện nay, xuất phát từ yêu cầu thực tế. Vì cháy nổ diễn ra nhiều, do điều kiện hạ tầng xuống cấp, đa số nhà dân đơn lẻ dạng nhà ống, xây dựng nhiều năm, cộng với ý thức người dân trong chấp hành quy định PCCC chưa đảm bảo.

Nhiều nơi, người dân thường có quan niệm “cháy nhà hàng xóm chứ không cháy nhà mình”, nên việc kiểm tra, nhắc nhở trang bị thiết bị và tập huấn kỹ năng PCCC người dân tham gia rất thấp, có khu chung cư đi dự tập huấn kỹ năng PCCC dưới 10 người.

Để tăng cường công tác PCCC, thời gian tới, quận sẽ rà soát, lắp thêm trụ nước chữa cháy và bể nước chữa cháy; thực hiện thanh thải hệ thống dây điện, dây viễn thông ở các ngõ; đẩy mạnh kiểm tra công tác PCCC các nhà cho thuê trọ. Đồng thời ông Dũng mong các tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ dân, lắp thêm trang bị PCCC gia đình.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời yêu cầu các cán bộ chủ chốt từ quận đến các phường tuyên truyền bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy đến từng gia đình, xác định phòng cháy hơn chữa cháy bằng việc xây dựng liên kết các tổ liên gia; tổ chức tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là dự án đường Vành đai 2,5, đồng thời coi đây là dự án hình mẫu trong giải phóng mặt bằng, nâng cao thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức về vấn đề này...

MỚI - NÓNG