Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Kỳ vọng Quốc hội khoá sau làm được nhiều hơn

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Kỳ vọng Quốc hội khoá sau làm được nhiều hơn
TPO - Tiếp xúc cử tri quận 4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói ông và nhiều cử tri kỳ vọng vào Quốc hội nhiệm kỳ tới sẽ làm được nhiều hơn, đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới và những nhu cầu, nguyện vọng ngày càng cao của người dân.

Sáng nay, 4/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 4 (TPHCM).

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ bức xúc trước những vấn đề dân sinh như an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo hiểm y tế, lao động việc làm,… Cử tri Trần Văn Hương (phường 2) đề nghị QH quan tâm nhiều hơn đến mức lương tối thiểu chưa đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu khiến người lao động và đội ngũ cán bộ công chức chưa toàn tâm, toàn ý làm việc.

Cử tri Nguyễn Thị Dy (phường 3) và cử tri Trần Văn Minh (P.1, Q.4) cùng chia sẻ tâm tư với Chủ tịch nước và các ĐBQH về sự quan tâm, lo lắng của người dân thành phố đối với diễn biến phức tạp trên biển Đông thời gian gần đây. Cử tri Minh đề nghị, Đảng, Nhà nước cần có những phản ứng mạnh mẽ hơn nữa trước những hành động ngang ngược, vô cớ bắt bớ ngư dân, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo Việt Nam của Trung Quốc.

Một số cử tri bày tỏ sự bất an, hoang mang trước tình trạng sử dụng chất cấm, hoá chất độc hại tràn lan trong chăn nuôi, trồng trọt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thể chất của người dân. Việc để xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm, thực phẩm nhiễm hóa chất, hàng gian, hàng giả,…tác động tiêu cực đến tâm lý của số đông người tiêu dùng.

Cử tri Vũ Thị Biên (phường 12) đề xuất cơ quan chức năng có tuần tra, kiểm sát những trường hợp buôn bán, phân phối thực phẩm bẩn, đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, nâng hình thức chế tài đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi, ý thức vệ sinh môi trường kém, như phóng uế bừa bãi nơi công cộng; xả rác trên đường…

Cử tri Trần Thanh Bình (phường 1) cho rằng các chính sách đãi ngộ đội ngũ trí thức hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu nên chưa thu hút được lực lượng lao động trình độ cao vào sự nghiệ xây dựng và phát triển đất nước.

Tiếp thu ý kiến các cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết Kỳ họp thứ 11 sắp tới sẽ tổng kết cả nhiệm kỳ 5 năm của QH khoá XIII, đồng thời tiếp tục làm một số việc lớn như thông qua 7 đạo luật chưa làm xong, thông qua nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới (2016 -2020), làm công tác nhân sự.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Câu chuyện Biển Đông nổi lên và đó đang là cuộc đấu tranh lâu dài để bảo vệ chủ quyền đất nước. Tháng 5 sắp tới, cả nước tổng tuyển cử, bầu ra QH khoá XIV.

“Tổng tuyển cử là một trong những công việc hệ trọng nhất của đất nước. Mong bà con quan tâm, lựa chọn những người tâm huyết, trí tuệ và hết lòng hết sức vì dân, vì nước. Chúng tôi kỳ vọng mỗi khoá mỗi tiến bộ hơn. Những gì  chúng tôi chưa làm được, một mặt chúng tôi nghiêm túc ghi nhận và cố gắng sửa chữa trong khoảng thời gian còn lại của mình. 

Chắc chắn số anh em tái cử cũng còn khá đông, phải tiếp tục thực hiện những việc mà khoá này làm chưa xong và những việc phát sinh mới do tình hình đất nước đòi hỏi. Khoá sau hy vọng làm được nhiều hơn khoá trước, đáp ứng ngày càng nhiều hơn lòng mong mỏi của đồng bào” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ rõ.

MỚI - NÓNG