Chủ tịch nước dự lễ giao nhận công nghệ Nhật khai thác cá ngừ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quà cho ngư dân Bình Định.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quà cho ngư dân Bình Định.
TPO - Sáng 31/10, tại cảng cá Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định), UBND tỉnh Bình Định phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Hội Hữu nghị Nhật – Việt tại SaKai tổ chức Lễ giao nhận công nghệ và ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật Bản cho ngư dân tỉnh Bình Định. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự.  

Tại đây đại diện phía Nhật Bản trao 25 bộ thiết bị đánh bắt cá ngừ đại dương đồng thời giới thiệu cho các ngư dân Việt về hệ thống xung điện để đánh bắt cá ngừ đại dương, cách thức và kỹ thuật khai thác, bảo quản và xử lý cá ngừ nguyên vẹn và đảm bảo chất lượng để xuất khẩu sang Nhật Bản. 

Ông Hirosuke Kato, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật – Việt tại Sakai, chuyến cá ngừ đầu tiên của ngư dân Bình Định xuất khẩu sang Nhật Bản vào tháng 8/2014, tại phiên đấu giá người Nhật đánh giá cao chất lượng cá ngừ của Việt Nam. Theo ông Kato, để phát triển nghề khai thác cá ngừ hiệu quả cần chú ý ba yếu tố là ngư lưới cụ, kỹ thuật đánh bắt và xử lý.

Chủ tịch nước dự lễ giao nhận công nghệ Nhật khai thác cá ngừ ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham khảo công nghệ và thiết bị đánh bắt cá ngừ theo công nghệ và thiết bị Nhật Bản.

Theo Thứ trưởng Bộ NN & PT NT Vũ Văn Tám, Bộ phối hợp và chỉ đạo ba tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa triển khai thực hiện Đề án thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ đại dương theo chuỗi. 

Đây là bước đột phá của ngành thủy sản trong tiến trình tổ chức lại sản xuất trên biển theo hướng hiện đại và hiệu quả. Hiện, cả ba tỉnh đang chủ động hợp tác với các cơ quan, hiệp hội và các doanh nghiệp Nhật Bản để xây dựng các mô hình đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ hiện đại nghề khai thác cá ngừ đại dương phù hợp với từng tỉnh.

“Việc chuyển giao công nghệ và thiết bị câu cá ngừ đại dương của Nhật Bản cho ngư dân Việt thực sự là món quà quý giá, có ý nghĩa nhiều mặt giúp ngư dân tiếp thu và sử dụng công nghệ hiện đại để mỗi chuyến biển khai thác hiệu quả hơn, thu nhập cao hơn và giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, và bảo vệ chủ quyền độc lập quốc gia trên biển” – thứ trưởng Bộ NN & PT NT Vũ Văn Tám nhấn mạnh.

Ngư dân Nguyễn Văn Việt, chủ tàu BĐ – 97244 – TS, cho biết sau khi đã tham khảo và được tập huấn ứng dụng thiết bị và công nghệ khai thác cá ngừ của Nhật Bản ngư dân đặt nhiều hy vọng nâng cao trình độ tay nghề và hiệu quả trong nghề đánh bắt cá ngừ. 

Chủ tịch nước dự lễ giao nhận công nghệ Nhật khai thác cá ngừ ảnh 2
Chủ tịch nước dự lễ giao nhận công nghệ Nhật khai thác cá ngừ ảnh 3 Đại diện phía Nhật Bản trao tặng thiết bị và UBND tỉnh Bình Định tặng tiền hỗ trợ nâng cấp hầm bảo quản cho ngư dân.
Chủ tịch nước dự lễ giao nhận công nghệ Nhật khai thác cá ngừ ảnh 4 Ký kết biên bản giao nhận công nghệ và ngư cụ của Nhật Bản và bản ghi nhớ hợp tác.
Chủ tịch nước dự lễ giao nhận công nghệ Nhật khai thác cá ngừ ảnh 5
Chủ tịch nước dự lễ giao nhận công nghệ Nhật khai thác cá ngừ ảnh 6
Chủ tịch nước dự lễ giao nhận công nghệ Nhật khai thác cá ngừ ảnh 7
Chủ tịch nước dự lễ giao nhận công nghệ Nhật khai thác cá ngừ ảnh 8 Tàu cá của ngư dân Bình Định tham gia khai thác cá ngừ đại dương bằng công nghệ và thiết bị Nhật Bản.

MỚI - NÓNG