Chủ tịch Hạ viện Mỹ ra 'tối hậu thư' cho Nhà Trắng về vấn đề Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để Hạ viện (đảng Cộng hòa chiếm đa số) phê duyệt nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine, Nhà Trắng trước tiên sẽ cần phải đảm bảo an ninh biên giới Mỹ - Mexico, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ ra 'tối hậu thư' cho Nhà Trắng về vấn đề Ukraine ảnh 1

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson họp báo hôm 5/12. Ảnh: Getty Images

Phát ngôn này được ông Johnson đưa ra để trả lời bức thư hôm 4/12 từ Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) Shalanda Young.

OMB cảnh báo rằng Mỹ đã “hết tiền, và gần như hết thời gian” trong việc viện trợ cho Ukraine và Israel. Văn phòng này lập luận rằng việc cắt viện trợ của Mỹ sẽ “làm tăng khả năng giành chiến thắng của quân đội Nga”.

Về vấn đề Israel, ông Johnson lưu ý rằng Hạ viện đã phê chuẩn Đạo luật Phân bổ an ninh bổ sung Israel (HR 6126) vào ngày 2/11, nhưng các thành viên đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện “đã bỏ phiếu để ngăn chặn việc xem xét đạo luật”.

Về vấn đề Ukraine, ông Johnson cho biết quan điểm của đảng Cộng hòa vẫn không thay đổi kể từ khi ông gặp bà Young và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan vào ngày 26/10. Khi ấy, ông Johnson đã đưa ra “hai điều kiện tiên quyết thiết yếu: an ninh ở biên giới Mỹ và các câu trả lời quan trọng liên quan đến số tiền được yêu cầu”.

Sáu ngày trước đó, Tổng thống Joe Biden đã công bố đề xuất gói tài trợ trị giá 106 tỷ đô la Mỹ cho Israel, Ukraine và vấn đề nhập cư, bảo vệ biên giới. Trong đó khoảng 60 tỷ đô la sẽ được chuyển đến Kiev.

Chủ tịch Johnson cho biết hôm 5/12 rằng nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine “sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện những thay đổi mang tính đột phá đối với luật an ninh biên giới của quốc gia chúng ta”. Ông lưu ý rằng Hạ viện đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Biên giới năm 2023 (HR 2), “hơn sáu tháng trước”, nhưng đảng Dân chủ tại Thượng viện đã “từ chối hành động” về đạo luật này.

Viện dẫn hơn 6,5 triệu “cuộc chạm trán” dọc biên giới phía nam Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức, trong đó có 294 vụ liên quan đến những người “nằm trong danh sách theo dõi khủng bố”, Chủ tịch Johnson gọi tình huống này là “một thảm họa vô lương tâm và không thể chịu đựng được”.

Ngoài sự bất ổn ở biên giới, ông Johnson lưu ý rằng Nhà Trắng vẫn nợ Quốc hội “một bản báo cáo đầy đủ về việc viện trợ nhân đạo và quân sự của Mỹ trước đây cho Ukraine đã được sử dụng như thế nào” và “một lời giải thích về chiến lược của tổng thống nhằm đảm bảo con đường dẫn đến chiến thắng”.

Ông cáo buộc Tổng thống Biden “đã thất bại trong việc đưa ra các mục tiêu được xác định rõ ràng” và cung cấp cho Kiev vũ khí cần thiết đúng thời hạn.

Theo RT
MỚI - NÓNG