Nhà Trắng cảnh báo ngân sách của Mỹ dành cho Ukraine sắp cạn kiệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các quan chức Nhà Trắng cảnh báo, Mỹ sắp cạn thời gian và tiền bạc để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Nhà Trắng cảnh báo ngân sách của Mỹ dành cho Ukraine sắp cạn kiệt ảnh 1

Mỹ đã hỗ trợ 110 tỷ USD cho Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. (Ảnh: Reuters)

Từ tháng 10, chính quyền của Tổng thống Joe Biden kiến nghị Quốc hội phê chuẩn khoản tiền 106 tỷ USD để thực hiện các kế hoạch hỗ trợ Ukraine, Israel và lực lượng biên phòng Mỹ, nhưng phe Cộng hòa chiếm đa số ở Hạ viện gạt bỏ.

Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Giám đốc ngân sách Nhà Trắng Shalanda Young nói rằng việc cắt hỗ trợ và vũ khí sẽ “đánh què Ukraine trên chiến trường” và giúp Nga tăng cơ hội chiến thắng.

“Tôi muốn nói rõ: Nếu quốc hội không hành động, cuối năm nay chúng tôi sẽ cạn nguồn lực để mua thêm vũ khí và trang thiết bị cho Ukraine, cũng như bổ sung vào kho dự trữ của Mỹ. Không có chiếc bình phép thuật nào vào thời điểm này. Chúng ta sắp hết tiền, và gần như hết thời gian”, bà Young viết.

Quốc hội Mỹ đã thông qua hơn 110 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhưng chưa thông qua bất kỳ khoản tiền mới nào từ khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện từ phe Dân chủ vào tháng 1.

Tối qua, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer thông báo, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky được mời phát biểu trực tuyến trước các thượng nghị sĩ trong ngày 5/12 để làm rõ tình hình.

Trên mạng xã hội, Chủ tịch Hạ viện Johnson nói rằng chính quyền của Tổng thống Biden không thể giải quyết hiệu quả mối bận tâm của đảng Cộng hòa về chiến lược của Ukraine và bất kỳ gói chi tiêu nào cho an ninh quốc gia cũng phải xử lý tốt hơn vấn đề biên giới.

Việc Hạ viện Mỹ kiên quyết từ chối kiến nghị của Nhà Trắng gây lo ngại rằng khoản hỗ trợ Kiev có thể không bao giờ được thông qua, nhất là khi cơ quan này đã thông qua dự luật vào tháng 11 vừa qua để hỗ trợ cho Israel mà không có Ukraine.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói rằng mọi việc giờ tùy thuộc quốc hội quyết định có tiếp tục giúp Ukraine “chiến đấu cho tự do” hay “phớt lờ bài học của lịch sử khi để Nga thắng”.

Bà Young cho biết, các đồng minh của Mỹ đều đã tăng cường hỗ trợ Ukraine, nhưng sự hỗ trợ của Washington là không thể thay thế.

Tính đến giữa tháng 11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã sử dụng 97% của gói 62,3 tỷ USD mà họ nhận được. Còn Bộ Ngoại giao Mỹ đã dùng hết 4,7 tỷ USD gói hỗ trợ được phân bổ, bà Young cho biết.

Theo CNN
MỚI - NÓNG