Chủ tịch đảng cầm quyền Singapore từ chức vì xúc phạm đồng nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/7, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thông báo, hai nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền đã nộp đơn xin từ chức. Ông nói rằng đây là việc cần thiết để giữ gìn các tiêu chuẩn của đảng.
Chủ tịch đảng cầm quyền Singapore từ chức vì xúc phạm đồng nghiệp ảnh 1

Hai nghị sĩ Tan Chuan-Jin và Cheng Li Hui trong bức ảnh chụp năm 2017. (Ành: Fb)

Việc thành viên của Đảng Hành động nhân dân (PAP) từ chức là điều hiếm thấy ở Singapore. Đảng này đã lãnh đạo suốt từ năm 1959, trước khi Singapore giành độc lập năm 1965.

Trong một thông cáo, Thủ tướng Lý cho biết, chủ tịch PAP Tan Chuan-Jin thể hiện “thiếu sót” trong hành vi cá nhân, và ông hiểu nguyện vọng của ông Tan về việc thôi làm chính trị và “hàn gắn gia đình”. Ông Lý không cho biết cụ thể sự việc.

Một nghị sĩ khác của PAP là bà Cheng Li Hui cũng xin từ chức, nhưng văn phòng của bà không công bố bất kỳ lý do nào. Bà Cheng không phản hồi đề nghị bình luận và trang Facebook của bà đã đóng sau khi có thông báo của Thủ tướng.

Thông cáo của ông Lý nói rằng việc hai nghị sĩ từ chức là cần thiết để “duy trì tiêu chuẩn cao về sự đúng mực trong hành vi cá nhân mà PAP đã duy trì trong những năm qua”.

Chủ tịch Tan từ chức sau khi xuất hiện một video clip trên mạng xã hội cho thấy ông đang xúc phạm một nghị sĩ khác bằng câu “đồ mị dân chết tiệt”, khi rõ ràng ông không biết microphone vẫn đang bật.

Trong đơn xin từ chức, ông Tan viết: “Tôi đã phạm một sai lầm trong Quốc hội khi dùng lời lẽ thô lỗ và không phù hợp ở nghị trường”.

Singapore xảy ra nhiều bê bối chính trị trong thời gian gần đây. Tuần trước, Bộ trưởng Giao thông S Iswaran và tài phiệt khách sạn Ong Beng Seng bị bắt liên quan đến một án hối lộ.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.