Cựu nghị sĩ Ấn Độ cùng anh trai bị bắn chết trên sóng truyền hình trực tiếp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cựu nghị sĩ Ấn Độ bị kết tội bắt cóc và đang đối mặt với tội danh giết người vừa bị bắn chết cùng anh trai ngay trong chương trình phát sóng trực tiếp.
Cựu nghị sĩ Ấn Độ cùng anh trai bị bắn chết trên sóng truyền hình trực tiếp ảnh 1

Hai anh em cựu nghị sĩ Atiq Ahmad trên sóng truyền hình tối 15/4. (Ảnh: AP)

Khi ông Atiq Ahmad và anh trai Ashraf được cảnh sát hộ tống đến một bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ vào tối 15/4 thì bị ba người đàn ông đóng giả làm nhà báo tấn công ở cự ly gần. Vụ việc xảy ra ở thành phố Prayagraj, thuộc bang Uttar Pradesh.

Nhóm tấn công đầu hàng cảnh sát ngay sau khi nổ súng. Một người trong nhóm hô khẩu hiệu “Jai Shri Ram” hay “Kính mừng Chúa Ram”. Đây là khẩu hiệu của những người Hindu giáo cực đoan trong phong trào chống Hồi giáo.

Bang Uttar Pradesh đang thuộc quyền quản lý của đảng BJP theo Hindu giáo.

Cảnh sát Ramit Sharma cho biết, ba kẻ tấn công đi xe mô tô, giả làm nhà báo. “Họ tiếp cận Atiq và anh trai với cớ là muốn ghi âm và đã bắn họ ở cự ly gần. Cả hai đều bị bắn vào đầu. Sự việc diễn ra chỉ trong vài giây”, Sharma kể lại.

Nhiều video ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc lúc đầu còn được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương vì anh em Atiq đã phát biểu với báo chí trong lúc được đưa đến bệnh viện.

Các video cho thấy một người rút khẩu súng dí vào đầu Atiq. Sau khi ông ngã xuống, đến lượt anh trai ông bị bắn. Video cho thấy đối tượng tấn công bắn thêm nhiều lần nữa sau khi hai anh em đã ngã xuống.

Ông Atiq Ahmad, 60 tuổi, ngồi tù từ năm 2019 sau khi bị kết án bắt cóc luật sư Umesh Pal, người đã ra toà làm chứng trong vụ sát hại một nghị sĩ năm 2005. Tháng 2 năm nay, luật sư Pal cũng đã bị sát hại.

Ngày 13/4 vừa qua, con trai ông Atiq và một người đàn ông khác bị cảnh sát bắn chết trong vụ việc được gọi là đấu súng. Hai người này bị cho là hung thủ trong vụ sát hại luật sư Pal.

Trước đó 2 tuần, ông Atiq nộp đơn lên Toà án tối cao Ấn Độ xin được bảo vệ vì cho rằng mạng sống của ông đang bị đe doạ. Tuy nhiên, Toà án tối cao từ chối can thiệp và yêu cầu luật sư kiến nghị với toà án địa phương.

Ông Atiq là nghị sĩ cấp bang trong 4 khoá và được bầu vào Quốc hội Ấn Độ năm 2004.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.