Có 22 kết quả :

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel ảnh: Reuters

Cuba kêu gọi 'củng cố kinh tế và quốc phòng'

TP - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel vừa lên tiếng cáo buộc chính quyền của Tổng thống Donald Trump khiến quan hệ Mỹ-Cuba rơi xuống mức thấp nhất trong vài thập kỷ qua và kêu gọi người dân và giới chức củng cố nền kinh tế và quốc phòng của đất nước.
Chủ tịch Cuba Raúl Castro (trái) và người kế nhiệm Miguel Díaz-Canel. Ảnh: The Cuban Economy.

Chân dung năng động của tân Chủ tịch Cuba

TP - Sau khi Liên Xô sụp đổ, ông Miguel Díaz-Canel thường đạp xe quanh thị trấn Santa Clara quê hương ông. Điều này không chỉ giúp ông xây dựng hình ảnh một cán bộ gần gũi mà còn là cách giúp ông lặng lẽ quan sát các trung tâm nơi người lao động làm việc.
Thủ tướng Fidel Castro cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong cuộc mít tinh của nhân dân Quảng Trị chào mừng Đoàn đại biểu Cuba đến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (ngày 15/9/1973). Ảnh: TTXVN.

Chút bâng khuâng Fidel

TP - Trưa. Đang ngồi với tướng Đặng Quốc Bảo tại nhà riêng ở phố Phan Đình Phùng thì tít tít tin nhắn. Mở ra thì là cái tin AFP dẫn lời Chủ tịch Cuba Raul Castro thông báo trên truyền hình quốc gia Cuba: Tổng tư lệnh cách mạng Cuba qua đời lúc 22h29 ngày 25/11 (tức 10h29 sáng 26/11 giờ Hà Nội).
Việt Nam mất đi người anh em vô cùng thân thiết

Việt Nam mất đi người anh em vô cùng thân thiết

TP - Được tin đồng chí Fidel Castro Ruz, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, Lãnh tụ của nhân dân Cuba anh em, từ trần ở tuổi 90 vào đêm 25/11 (tức trưa 26/11 giờ Hà Nội), ngày 26/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Hội đồng Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã bắt tay nhau. Nguồn: AP.

Tổng thống Mỹ mỉm cười bắt tay Chủ tịch Cuba

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã bắt tay nhau hôm 10/4 tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), một cử chỉ mang tính tượng trưng cao trong bối cảnh hai bên đang tìm cách khôi phục quan hệ song phương kể từ hồi Chiến tranh Lạnh.