Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Hi vọng thủ khoa sẽ là những ‘ngọn hải đăng’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay, 8/1, các tân thủ khoa, á khoa và top điểm cao năm 2023 đã có những trải nghiệm đầu tiên trong chuỗi hoạt động trao học bổng Nâng bước thủ khoa 2023 tại Hà Nội. 

6h30 sáng nay, các sinh viên từ Quảng Bình trở ra được trao học bổng Nâng bước thủ khoa 2023 đã tề tựu tại Hà Nội để trải nghiệm City tour.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Hi vọng thủ khoa sẽ là những ‘ngọn hải đăng’ ảnh 1

Đại diện sinh viên nhận quà của Chủ tịch Quốc hội.

Vượt qua chặng đường khá dài gần 500km từ Quảng Bình ra Hà Nội, Cao Thị Lan Hoa, sinh viên Trường ĐH Quảng Bình vẫn nở nụ cười thật tươi khi tham gia trải nghiệm thú vị này.

Sau vòng city Tour buổi sớm mùa đông quanh thành phố, sinh viên được thăm tòa nhà Quốc hội.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Hi vọng thủ khoa sẽ là những ‘ngọn hải đăng’ ảnh 2

Đoàn dâng hương và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn

Phát biểu tại buổi gặp mặt các thủ khoa, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu dương tinh thần và nghị lực của các em thủ khoa, á khoa hoặc đạt điểm cao trong kì tuyển sinh 2023. "Hoàn cảnh còn khó khăn; hơn một nửa trong số đó là đồng bào dân tộc thiểu số; có em khuyết tật, khiếm thị, có em mồ côi… nhưng vẫn nỗ lực vượt khó, học tập và có thành tích xuất sắc, tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho bạn bè và cộng đồng xã hội", ông Cường nói.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Hi vọng thủ khoa sẽ là những ‘ngọn hải đăng’ ảnh 3

Khám phá thành phố

TheoTổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài”.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Hi vọng thủ khoa sẽ là những ‘ngọn hải đăng’ ảnh 4

Chính bởi vậy, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm coi trọng, tạo điều kiện để ngành giáo dục phát triển, phát huy vai trò quan trọng là nhân tố chìa khóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, luôn có sự chung tay, đồng hành của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội, của tất cả người dân, doanh nghiệp, tổ chức... trong việc tạo điều kiện thuận lợi để phát triển giáo dục - đào tạo nói chung và cho các em học sinh còn nhiều khó khăn nói riêng. Trong đó, phải kể đến Chương trình Học bổng “Nâng bước thủ khoa” do báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Hi vọng thủ khoa sẽ là những ‘ngọn hải đăng’ ảnh 5

Khám phá tòa nhà Quốc hội

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng ghi nhận, biểu dương sáng kiến, sự nỗ lực của Báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã duy trì thực hiện chương trình đầy tính nhân văn trong suốt năm qua. Không chỉ vậy, Chương trình còn tổ chức cho các em thăm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, gặp gỡ các nhà quản lý, giáo dục, các gương mặt khởi nghiệp, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu... Đó là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo niềm tin, niềm hứng khởi lớn cho các em.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Hi vọng thủ khoa sẽ là những ‘ngọn hải đăng’ ảnh 6

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Hi vọng thủ khoa sẽ là những ‘ngọn hải đăng’ ảnh 7

Toàn cảnh buổi gặp gỡ

Ông Cường khẳng định, Quốc hội luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là ý kiến của các cử tri trẻ. Và năm 2023, Quốc hội hội đã tổ chức rất thành công phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em". Quốc hội, các Đoàn đại biểu sẽ tích cực đổi mới tiếp xúc cử tri, chú trọng tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, chuyên sâu để lắng nghe được nhiều hơn các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, sáng kiến của cử tri.

“Chúng tôi mong muốn thời gian tới sẽ có những cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề với thanh niên, sinh viên và đề nghị các em với nhiệt huyết của tuổi trẻ và hành trang về tri thức, về cuộc sống sẽ làm tốt vai trò, sứ mệnh dựng xây đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay; quan tâm, góp ý cho hoạt động của Quốc hội, cho hoạt động chính trị - xã hội của đất nước. Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng sinh viên thủ khoa sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, luôn phấn đấu học tập và rèn luyện, là “ngọn hải đăng", “cánh chim đầu đàn” dẫn dắt phong trào học tập và nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, học viện; vì ngày mai lập thân, lập nghiệp, vì đất nước Việt Nam giàu đẹp, hùng cường”, ông Cường nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp và gửi tặng quà lưu niệm cho 120 sinh viên thủ khoa.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Hi vọng thủ khoa sẽ là những ‘ngọn hải đăng’ ảnh 8

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong

Động viên các em, Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam khẳng định đây là vinh dự rất lớn trong cuộc đời sinh viên, là niềm vui, hứng khởi, động lực để các em bước tiếp trong hành trình gian khó.

Báo cáo với lãnh đạo Văn phòng quốc hội, 5 năm đầu tiên chương trình tổ chức ở khu vực phía Nam; 3 năm gần đây tổ chức song hành hai đầu cầu Hà Nội và TPHCM.

Sinh viên nhận học bổng là những em có hoàn cảnh khó khăn, được trường giới thiệu. Thời gian qua, học bổng được trao có giá trị ít nhất là 10 triệu đồng và cao nhất 17 triệu đồng. "Hôm nay, các em được vào thăm tòa nhà Quốc hội là vinh dự, niềm vui lớn", Nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Đồng thời thông tin thêm đến nay có hơn gần 700 sinh viên nhận học bổng nâng bước thủ khoa với hơn 9 tỉ đồng. Năm nay, sinh viên được nhận học bổng là những em gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có em mồ côi, khuyết tật… có đến 25/55 em khu vực phía Bắc là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 3 sinh viên là dân tộc Chứt (Rục), dân tộc ít người.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Hi vọng thủ khoa sẽ là những ‘ngọn hải đăng’ ảnh 9

Các em được mời về Hà Nội và TPHCM để nhận học bổng và trải nghiệm. Tại Hà Nội, các em được đi xe buýt 2 tầng tham quan thủ đô, thăm toà nhà Quốc hội, Văn miếu Quốc tử giám… lễ tuyên dương kết nối 2 cầu. Ngoài ra, một số sinh viên được Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cấp học bổng trong suốt quá trình học tập.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt cho các bạn sinh viên, Lê Thị Mai Anh, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội xúc động cho biết hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt trong cuộc đời của em và các bạn.

"Chúng em đều là sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần ham học hỏi, phát triển bản thân. Nhận thức sâu sắc sự quan tâm của các cấp là động lực để chúng em phấn đấu học tập trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Dịp này có thể nói là dấu ấn đẹp nhất thời sinh viên. Có được học bổng em sẽ dành để phục vụ việc học, giảm bớt gánh nặng cho mẹ" Mai Anh nói.

MỚI - NÓNG