Chủ ghe bị cướp khống chế, lấy tài sản rồi bắt nấu mì tôm cho ăn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi khống chế vợ chồng ông D. cướp tài sản xong, 2 tên cướp còn yêu cầu ông D. nấu mì tôm cho ăn.

Ngày 16/9, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đã bắt được 2 nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên ghe, sà lan. Tuy nhiên, vụ việc đang được mở rộng điều tra nên công an chưa cung cấp các thông tin cụ thể về nghi phạm.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 7/9, ghe chở cát, đá của ông H.T.D. (53 tuổi, ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) neo đậu ở sông Gành Hào, đoạn thuộc ấp Thuận Lợi B, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

Lúc này, ông D. và vợ đang ngủ trên ghe thì nghe có tiếng vỏ lãi cặp mạn ghe. Ông D. thức dậy kiểm tra, thấy có 2 người đàn ông đi trên vỏ lãi chạy máy, bịt mặt kín, đeo bao tay.

Ông D. hỏi "có chuyện gì?" thì được trả lời là "xin dầu!". Nghĩ là người đi đường hết dầu giữa khuya, không mua được nên ông D. đồng ý.

Chủ ghe bị cướp khống chế, lấy tài sản rồi bắt nấu mì tôm cho ăn ảnh 1

Một nạn nhân bị các đối tượng cướp chém gây thương tích.

Tuy nhiên, khi ông D. đi ra phía sau lái ghe tìm dụng cụ lấy dầu thì 2 người này cầm mã tấu leo lên ghe, khống chế vợ chồng ông để cướp tài sản gồm: Một điện thoại di động trị giá gần 13 triệu đồng, một đôi bông tai bằng vàng 18K (trọng lượng hơn 6 phân) và 2 triệu đồng.

Sau khi khống chế vợ chồng ông D. cướp tài sản xong, 2 người này còn yêu cầu ông D. nấu mì tôm cho ăn.

Một trường hợp khác cũng bị đối tượng lạ mặt cướp tài sản là ông M.A.T. (52 tuổi, ngụ xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Ông T cho biết, vợ chồng ông chở xi măng từ Cần Thơ đến huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) giao cho các cửa hàng vật liệu xây dựng.

Tối 4/9, do trời mưa, ông đậu sà lan ở kênh xáng Sáu Đông (đoạn thuộc ấp Tân Hiệp Lợi B, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi) thì có 2 người đi trên vỏ lãi cặp mạn sà lan xin thuốc hút.

Khi ông T. đang lấy thuốc, 2 người này cầm mã tấu khống chế vợ chồng ông T. rồi xông vào bên trong sà lan cướp tài sản. Theo trình báo của vợ chồng ông T., tài sản bị cướp gồm: 26 triệu đồng tiền mặt, 4 điện thoại di động trị giá hơn 24 triệu đồng.

Cũng trên địa bàn huyện Đầm Dơi, khoảng 1h ngày 22/8, bà N.T.K.C. cùng chồng là T.C.T. (40 tuổi) ngủ ở ca bin sà lan (chở cọc thi công công trình trục lộ Đông - Tây) neo đậu trên kênh Vàm Mương (đoạn thuộc ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi). Bất ngờ, có 2 người đàn ông lạ mặt xuất hiện trên sà lan và hăm dọa sát hại. Ngay sau đó, cả 2 khống chế vợ chồng bà C. lấy đi hơn 4 lượng vàng (18K) và 5 triệu đồng.

MỚI - NÓNG