Mức nhập siêu trong 4 tháng đầu năm đã là 11 tỷ USD, bằng 60,8% kim ngạch xuất khẩu. Chính vì vậy, tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2008, Chính phủ chỉ đạo phải có biện pháp giảm nhập siêu trong các tháng cuối năm.
TP - “Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm kẻ xấu tung tin thất thiệt, gây rối, đầu cơ trục lợi, mua vét gạo; Bộ Công Thương tăng cường quản lý thị trường, ngăn chặn buôn lậu gạo qua biên giới”.
TP - Sáng 28/4, UBND tỉnh Kiên Giang với sự chủ trì của ông Văn Hà Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc họp khẩn cấp với ngành chức năng tìm biện pháp dập tắt cơn sốt gạo.
TP - Sáng (28/4), lượng người mua gạo tại hệ thống siêu thị Co-op Mart vẫn rất đông, nhưng không còn cảnh huyên náo tranh giành từng bịch gạo như 2 ngày trước.
TP - Ông Nguyễn Hồng Vân, Giám đốc Sở Công thương, ngày 28/4, cho biết : Giá gạo tại các địa phương từ gạo quê đến chất lượng cao, tuy có giảm đôi chút nhưng vẫn còn khá cao, nhất là tại Tam Kỳ vẫn tăng gấp đôi.
TPO - Chiều 28/4, tại các siêu thị như Intimex, Fivimart… các gian hàng gạo đều hết sạch. Nghịch lý “người nghèo đua nhau đi siêu thị” đã xuất hiện, bởi hầu hết các siêu thị ở Hà Nội đều không tăng giá bán gạo.
Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú khẳng định: Giá gạo sẽ giảm trong vài ngày tới. Hiện nay, giá gạo tại các địa phương trên thị trường cũng đang dần "giảm nhiệt".
Ngày 27/4, các công ty lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đã cam kết rót ngay 2.000 tấn gạo cho hệ thống các siêu thị để bán cho người dân theo đúng giá niêm yết là 11.000 đồng/kg gạo thơm thường.
TPO - Trao đổi với Tiền phong Online chiều 28/4, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho rằng có tình trạng sốt ảo về gạo trên thị trường hiện nay, ngoài yếu tố đầu cơ còn do sự yếu kém trong khâu phân phối, cung cấp hàng hóa tại các siêu thị.