Kiên Giang: Xuất 40 ngàn tấn gạo dập tắt cơn sốt

Kiên Giang: Xuất 40 ngàn tấn gạo dập tắt cơn sốt
TP - Sáng 28/4, UBND tỉnh Kiên Giang với sự chủ trì của ông Văn Hà Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc họp khẩn cấp với ngành chức năng tìm biện pháp dập tắt cơn sốt gạo.

Theo ông Phong, cơn sốt gạo là giả tạo, việc thiếu gạo chỉ xảy ra cục bộ do những tin đồn thất thiệt cần phải có thông tin định hướng dư luận.

Tại cuộc họp này UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo cho các DN nhà nước xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh “bung” ngay 40 ngàn tấn gạo ra thị trường nhằm dập tắt cơn sốt gạo; giá gạo phải được khống chế từ 9.500 đồng– 12.000 đồng (tùy loại); tuyệt đối không để tình trạng đầu cơ; các đại lý gạo phải bán theo giá niêm yết…  

Chiều cùng ngày, ông Lữ Nam, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh cho hay: Giá gạo trên toàn tỉnh Kiên Giang đã bình ổn trở lại. Giá gạo thơm từ 20.000 - 22.000đ/kg đã xuống còn 13.000đ/kg. Tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp giá gạo cũng đã hạ nhiệt từ 20.000đ/kg còn khoảng 15.000đ/kg.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".