Hà Nội: Gạo trong siêu thị bị vét nhẵn

Hà Nội: Gạo trong siêu thị bị vét nhẵn
TPO - Chiều 28/4, tại các siêu thị như Intimex, Fivimart… các gian hàng gạo đều hết sạch. Nghịch lý “người nghèo đua nhau đi siêu thị” đã xuất hiện, bởi hầu hết các siêu thị ở Hà Nội đều không tăng giá bán gạo.

“12 giờ trưa 27/4 tất cả các loại gạo trong siêu thị hết sạch, dù đã báo cáo với bên kho để lấy hàng nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy báo cáo”- Chị Khương Lệ Trâm, Phó Giám đốc Siêu thị Intimex Bờ Hồ cho biết.

Trong ngày hôm qua tại Intimex lượng gạo bán ra gấp hơn 10 lần so với ngày thường, giá cả các loại gạo vẫn giữ nguyên như cũ. Cũng theo chị Trâm sở dĩ các siêu thị ở Hà Nội hết gạo trong hai ngày qua là vì giá gạo ngoài chợ và các cửa hàng tự động tăng cao trong khi người dân mình rỉ tai nhau giá gạo trong siêu thị vẫn giữ nguyên nên mới có nghịch lý “người nghèo đua nhau đi siêu thị”.

“ Chúng tôi cũng muốn có hàng để bán cho khách hàng, nhưng hiện nay không dám nhập gạo vì bên cung cấp họ đòi tăng giá trong khi đó mình bán thì không được phép tăng”- chị Nguyễn Minh Phương, Giám đốc siêu thị Fivemart cho biết. Dạo một vòng quanh các siêu thị Hà Nội như……các gian hàng gạo đều hết sạch.

Theo khảo sát của Tiền phong Online sáng 28/4 tại siêu Siêu thị Big C, rất nhiều người tìm mua gạo nhưng đều thất vọng vì không còn. Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó tổng giám đốc siêu thị Big C cho biết riêng trong ngày 27/4, lượng gạo bán ra tại đây tăng đột biến với lượng tiêu thụ hơn 2 tấn, gấp 7 lần so với bình thường. Do vậy lượng gạo dự trữ tại siêu thị đã hết. Trong ngày hôm nay siêu thị mới tiếp tục nhập tiếp gạo để bán cho khách hàng".

Ông  Dũng cũng cho biết Big C đảm bảo không tăng giá bán giá gạo. Tuy nhiên điều khiến các siêu thị lo nhất hiện nay là lượng nhập không đáp ứng đủ cầu.

Tiểu thương : Giá gạo mạnh ai nấy tăng…

Gạo Thái Lan hoàn toàn không nhập về được trong hai ngày nay đó là khẳng định của nhiều tiểu thương. Tìm hiểu giá gạo tại một số khu vực ở Hà Nội, giá các loại gạo tăng bình quân từ 3.000 đến 7.000 đồng/kg và mỗi nơi mệnh giá tăng cũng khác nhau.

Gạo Bắc Hương ở cửa hàng số 20 Hàng Đậu có giá 17.000 đồng (tăng 7.000 đồng) trong khi đó ở chợ Thành Công là 16.000 đồng /kg, gạo Si ở Hàng Đậu 13.000 đồng (tăng 4.000 đồng) còn chợ Thành Công 14.000 đồng/kg …Tìm hiểu ở các khu vực, chợ có bán gạo ở Hà Nội thì giá gạo dao động từ 13 đến 21 nghìn/kg.

Cụ thể tại chợ Thành Công giá các loại gạo như sau: Tám Hải Hậu 17.000 đồng /kg (tăng 4.000 đồng), gạo Dự dâu17.000 đồng/kg (tăng 3,500 đồng), Dự Hương 15.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng), Bắc Hương 16.000 đồng /kg, Điện Biên 16.000 đồng /kg, Tám Hương 17.000 đồng /kg, Tám Thái 20.000 đồng /kg, gạo Si 14.000 đồng /kg, Tẻ thơm 15.000 đồng /kg, gạo Nứt 16.000 đồng/kg.

Tại các cửa hàng ở Hàng Đậu có giá như sau: Dự hương 13 ngàn/kg, Tám thơm 18 ngàn/kg, Thái 19 ngàn.kg, Bắc hương 17 ngàn/kg…

Khác với cảnh chen chúc nhau vào mua gạo như ngày hôm qua, 10 cửa hàng gạo ở ngã tư Hàng Đậu – Nguyễn Thiệp hôm nay vắng hẳn người mua. “Có gạo đâu mà bán, gọi điện thoại mãi cho bên cung cấp thì điện thoại họ gác”, chủ cửa hàng số 24 Nguyễn Thiệp tỏ vẻ bực tức.

Nhiều tiểu thương bán gạo ở đây cho rằng người dân hôm nay mua gạo giảm hẳn vì hai lý do là giá gạo quá cao và khan hiếm hơn. Với lại sau hai ngày báo chí và ti vi khẳng định sẽ sơm ổn định giá gạo trong vài ngày nữa nên họ yên tâm hơn.

Trong sáng 27/4 cửa hàng chị Lan số 20 Hàng Đậu đã bán ra hơn 5 tấn gạo các loại. Quan sát một số chợ như Thành Công, Cao Đạt, Đồng Xuân, Khương Đình…các tiêu thương đều khẳng định trong 2 ngày vừa qua các đầu mối cung cấp gạo đều “gác máy” nên nhiều cửa hàng đành chấp nhận đóng cửa.

“Trước đây ngày nào cũng gọi điện và xe đưa gạo đến tận nơi, vào tận kho, hai ngày nay hết gạo tìm cách liên lạc thì người ta biệt tăm đi đâu”, chủ cửa hàng số 6 chợ Cao Đạt bực tức.

Điều mà các tiểu thương đang lo ngại hiện nay là các đầu mối cung cấp gạo cho họ đã cắt nguồn hàng nên tình trạng nhiều cửa hàng tích trữ được tự tăng giá cao làm cho thị trường gạo ở Hà Nội càng  nóng lên.

Một đại lý gạo tại chợ Hàng Da cũng cho biết, so với 1 ngày trước giá gạo hôm qua đã lên 1-2 giá, chủ yếu lên với các loại gạo tẻ thông dụng: gạo tám, bắc hương, xi dẻo. Mà mấy hôm nay, có tiền cũng khó lấy gạo, đại lý họ không chịu chở đến, gọi điện 5 lần 7 lượt họ mới chở đến cho. Các tiểu thương cho biết giá gạo có thể tăng tiếp tục trong những ngày tới.

Chưa phát hiện trường hợp đầu cơ, găm hàng

Về diễn biến của thị trường gạo, ông Nguyễn Hùng Dũng, Cục trưởng Cục quản lý thị trường, Bộ Công Thương  cho biết Cục đã có văn bản gửi chi cục quản lý thị trường các nơi kiểm tra gắt gao và liên tục cập nhập thông tin, nếu có hiện tượng găm hàng nhằm tăng giá phải báo cáo ngay để có biện pháp xử lý.

Ông Dũng cũng nhận định tình hình chung các tỉnh phía bắc giá tương đối bình ổn, đầu mối của những cơn sốt ảo chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, khu vực vựa lúa, đó cũng là một nghịch lý, do chính thị trường ảo tạo ra. Cục và các chi cục địa phương sẽ liên tục kiểm tra  kỹ việc đầu cơ nâng giá, nơi nào nâng giá quá cao sẽ có hướng xử lý. Tuy nhiên, đến nay Cục quản lý thị trường chưa phát hiện trường hợp đầu cơ, găm hàng nhằm tăng giá.

Cũng theo đại diện Cục trưởng Cục quản lý thị trường, hiện hệ thống Sài Gòn Coop Mark và Tổng công ty lương thực miền Nam đã đưa ra thị trường một lượng lớn gạo nhằm không để tình trạng thiếu gạo bán ra cho người tiêu dùng trong nước. Mặc dù tình hình tạm lắng nhưng trong những ngày tới vẫn tiếp tục kiểm tra gắt gao và theo dõi tình hình.

MỚI - NÓNG