Chốt chặn không cho phương tiện vận tải công cộng của 14 tỉnh có dịch vào thành phố Hà Nội

TPO - Ngày đầu thực hiện Công điện 15 của UBND TP Hà Nội, các chốt chặn tại cửa ngõ Thủ đô tiếp tục tăng cường kiểm soát lưu lượng phương tiện vận tải hành khách cũng như việc di chuyển của người dân giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố. Đối với phương tiện vận tải công cộng của 14 tỉnh có dịch phải quay đầu không được vào thành phố.
Chốt chặn không cho phương tiện vận tải công cộng của 14 tỉnh có dịch vào thành phố Hà Nội ảnh 1

Tại chốt số 8: Nút giao Quốc lộ 5B - Cổ Linh, quận Long Biên ghi nhận vào thời điểm 16h chiều 19/7, lực lượng chức năng vẫn liên tục tăng cường kiểm soát các xe lưu thông vào thành phố.

Chốt chặn không cho phương tiện vận tải công cộng của 14 tỉnh có dịch vào thành phố Hà Nội ảnh 2

Lực lượng chức năng làm việc tại chốt thực hiện việc ra hiệu lệnh dừng xe, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Chốt chặn không cho phương tiện vận tải công cộng của 14 tỉnh có dịch vào thành phố Hà Nội ảnh 3

Đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng đường bộ từ 14 tỉnh, thành phố có dịch gồm: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắc Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam được yêu cầu quay đầu, không tiếp tục di chuyển vào Hà Nội.

Chốt chặn không cho phương tiện vận tải công cộng của 14 tỉnh có dịch vào thành phố Hà Nội ảnh 4

Thời điểm 16h, hàng dài các xe nối đuôi nhau đỗ tại chốt số 8 để đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Chốt chặn không cho phương tiện vận tải công cộng của 14 tỉnh có dịch vào thành phố Hà Nội ảnh 5

Các lái xe và người đi cùng xếp hàng chờ đến lượt vào khai báo y tế.

Chốt chặn không cho phương tiện vận tải công cộng của 14 tỉnh có dịch vào thành phố Hà Nội ảnh 6

Trước đó các lái xe sẽ được đo thân nhiệt kiểm tra cẩn thận.

Chốt chặn không cho phương tiện vận tải công cộng của 14 tỉnh có dịch vào thành phố Hà Nội ảnh 7

Những trường hợp đo có biểu hiện sốt sẽ được yêu cầu cặp lại nhiệt độ để bảo đảm độ chính xác.

Chốt chặn không cho phương tiện vận tải công cộng của 14 tỉnh có dịch vào thành phố Hà Nội ảnh 8

Xét nghiệm nhanh trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết.

Chốt chặn không cho phương tiện vận tải công cộng của 14 tỉnh có dịch vào thành phố Hà Nội ảnh 9

Các lái xe được yêu cầu xuất trình giấy tờ tuỳ thân, khai báo thông tin y tế đầy đủ để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG