Chở giúp khách Tây say xỉn qua chốt CSGT, tài xế bị phạt 4,5 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
"Tôi cứ nghĩ ông Tây này lạc đường nên chở giúp thôi. Ai ngờ ổng say xỉn mới nhờ tôi chở qua chốt. Tôi cũng có cồn nên bị CSGT phạt", ông N.M.T. nói.

Tối 17/2, Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy, ô tô trên đường Hoàng Sa, đoạn qua phường Tân Định.

Để việc kiểm tra hiệu quả, tổ công tác đã nhờ sự hỗ trợ của Công an phường Tân Định, chốt chặn các con hẻm tại khu vực để tránh việc tài xế phát hiện chốt quay đầu bỏ chạy.

Lúc 21h30, người đàn ông quốc tịch Mỹ khoảng 50 tuổi, lái xe máy trên đường Hoàng Sa, hướng về cầu Điện Biên Phủ. Khi đến gần cầu Trần Khánh Dư, ông này phát hiện CSGT kiểm tra nồng độ cồn cách đó 100m nên dừng lại.

Chở giúp khách Tây say xỉn qua chốt CSGT, tài xế bị phạt 4,5 triệu đồng ảnh 1
CSGT mời ông T. về chốt vì lái xe máy chở giúp khách Tây mà trong hơi thở có nồng độ cồn (Ảnh: An Huy).

Lúc này, người đàn ông ngoại quốc thấy ông N.M.T. (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh) đi bộ trên vỉa hè liền nhờ chở giúp một đoạn. Khi ông T. chở vị khách Tây đến gần chốt thì phát hiện CSGT nên dừng lại.

Lúc này, các cán bộ CSGT tiếp cận kiểm tra phát hiện T. có nồng độ cồn mức 0,294mg/lít khí thở, lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng.

Ông T. cho biết bản thân biết chút ít ngoại ngữ. Khi ông đi bộ trên vỉa hè thì vị khách Tây này tiếp cận nhờ chở giúp một đoạn với lý do không biết đường. Thấy vị khách năn nỉ, ông chở giúp thì bị CSGT lập biên bản.

"Tối nay tôi có uống một chút bia rồi. Tôi cứ nghĩ ông Tây này lạc đường nên chở giúp thôi. Ai ngờ ổng say rượu mới nhờ chở qua chốt. Người chịu phạt bây giờ là tôi, ổng bị tạm giữ xe 7 ngày. Đúng là tôi làm phúc phải tội", ông T. nói.

Chở giúp khách Tây say xỉn qua chốt CSGT, tài xế bị phạt 4,5 triệu đồng ảnh 2
Tại buổi làm việc, ông T. bị phạt 4,5 triệu đồng còn vị khách Tây bị tạm giữ xe máy 7 ngày (Ảnh: An Huy).

Trong lúc CSGT lập biên bản, người đàn ông ngoại quốc này liên tục chửi bới. Khi tổ công tác can thiệp ông này mới chịu rời khỏi chốt.

Khoảng 20 phút sau, ông T.X.C. (SN 1979, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) lái xe máy qua khu vực có biểu hiện không tỉnh táo cũng bị CSGT dừng phương tiện kiểm tra.

Ông C. có nồng độ cồn vượt gần gấp đôi mức kịch khung 0,743mg/lít khí thở, bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.

Ông C. cho biết chiều nay đang trên đường đi làm về nhà thì bạn gọi điện thoại mời nhậu tân niên. Ông uống 2 lon bia và về nhà cách đó 2km thì bị CSGT kiểm tra.

"Mới đâu năm mà mất 7 triệu tiền phạt, xui quá. Tôi cứ nghĩ năm mới CSGT ít lập chốt nên mới liều chạy xe về nhà. Giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm cho cả năm, nhậu là đi xe ôm", ông C. nói.

Chở giúp khách Tây say xỉn qua chốt CSGT, tài xế bị phạt 4,5 triệu đồng ảnh 3
Ông C. có nồng độ cồn kịch khung cho biết chỉ uống có 2 lon bia (Ảnh: An Huy).

Trong tối cùng ngày, hai tài xế khác vi phạm nồng độ cồn lần lượt 0,349mg/lít khí thở và dưới 0,25mg/lít khí thở cũng bị Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 lập biên bản xử phạt.

Một lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 cho biết, mục đích của việc kiểm tra nồng độ cồn nhằm kéo giảm tai nạn. Khi sử dụng rượu bia, người dân không lái xe mới đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và những người xung quanh, giúp họ đi đến nơi, về đến chốn.

Thời gian qua, người lái xe ở trung tâm TPHCM đã ý thức cao trong chấp hành luật giao thông. Có những ngày lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát ngoài đường liên tục nhưng phát hiện rất ít người vi phạm.


Link gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/cho-giup-khach-tay-say-xin-qua-chot-csgt-tai-xe-bi-phat-45-trieu-dong-20240217235543318.htm?

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG