Cho con bú giúp giảm 2/3 nguy cơ mắc Alzheimer

Cho con bú giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer
Cho con bú giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer
TPO - Một nghiên cứu mới đây của trường Đại học Cambridge cho thấy, những bà mẹ cho con bú giảm 2/3 nguy cơ mắc bệnh Alzheimer sau này so với những người không cho con bú.

Cũng theo các nhà nghiên cứu, thời gian cho con bú càng lâu, nguy cơ mắc bệnh này lại càng giảm.

Nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn 81 bà mẹ người Anh trong độ tuổi từ 70 đến 100 gồm những người khỏe mạnh và những người mắc bệnh Alzheimer. Nhóm cũng có các cuộc nói chuyện với người thân, chồng hoặc những người chăm sốc họ.

Qua các cuộc phỏng vấn, các nhà nghiên cứu thu thập thông tin về lịch sử sinh sản, cho con bú và tình trạng mất trí nhớ của họ.

Tất cả những thông tin này sau đó được so sánh với lịch sử cho con bú của những người tham gia. Mặc dù số người được phỏng vấn là ít nhưng nghiên cứu cho thấy những mối liên hệ rõ ràng giữa cho con bú và bệnh Alzheimer.

Theo tạp chí khoa học Bệnh Alzheimer, các nhà nghiên cứu đã tính đến những yếu tố như tuổi tác, lịch sử giáo dục, độ tuổi sinh con, tuổi mãn kinh, tiền sử uống rượu và hút thuốc nhưng những yếu tố này gần như không ảnh hưởng tới Alzheimer.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những phụ nữ cho con bú giảm đến 64% nguy cơ mắc bệnh Alzheimer so với những phụ nữ không cho con bú. Đặc biệt thời gian cho con bú càng lâu thì nguy cơ mắc bệnh này lại càng giảm.

Theo nghiên cứu này, những phụ nữ cho con bú trong 1 năm giảm 78% nguy cơ so với những bà mẹ cho con bú trong 4 tháng.

Một giả thuyết cho rằng việc cho con bú làm giảm đi hormone progesterone của cơ thể. Progesterone được biết đến là hormone làm tê liệt các bộ phận thụ cảm oestrogen của não bộ, khiến oestrogen khó bảo vệ não khỏi bệnh Alzheimer.

Một khả năng nữa là việc cho con bú làm tăng lượng glucose của người phụ nữ bằng cách khôi phục độ nhạy insulin của mình sau khi mang thai.

Tiến sỹ Molly Fox thuộc Đại học Cambridge, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Alzheimer là bệnh rối loạn nhận thức phổ biến nhất thế giới và bệnh này đang ảnh hưởng tới 35.6 triệu người”.

“Trong tương lai, bệnh này có khả năng tăng cao ở các nước kém phát triển và những nước có thu nhập trung bình. Do đó, việc phát triển những chiến lược quy mô lớn, giá rẻ để bảo vệ con người chống lại căn bệnh này là điều tối quan trọng”, tiến sỹ nói.

Bà nói thêm: “Điều đáng lo ngại là thế hệ cũ dành nhiều thời gian cho con bú hơn. Hiện nay, chỉ có 1% các bà mẹ ở Anh là cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu”.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG