Có 497 kết quả :

Ảnh minh họa: Internet

Những dấu hiệu khi ngủ 'báo động' có thể bạn mắc bệnh nghiêm trọng về tim, gan, tiểu đường

TPO - Thông thường, một giấc ngủ của người trưởng thành được xem là chất lượng khi kéo dài từ 7–9 giờ và không tỉnh giấc quá một lần. Nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu bất thường trong giấc ngủ, bạn chớ bỏ qua bởi có thể nó đang phản ánh việc bạn gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trình đề xuất của Chính phủ tại Quốc hội ảnh: Như Ý

Đề xuất biện pháp chống dịch như trong 'tình trạng khẩn cấp'

TP - Chiều 24/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đại diện Chính phủ trình Quốc hội các giải pháp tăng cường phòng, chống COVID-19, để có cơ sở đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp. Theo Bộ trưởng Y tế, công tác phòng, chống COVID-19 đã phát sinh các tình huống bất cập, cần giải quyết ngay.
Ảnh minh họa: Internet

Gái trẻ khóc không thành tiếng biết 'tài sản' mang về sau chuỗi ngày 'đổi tình lấy tiền'

TPO - Đừng chần chừ nữa bạn ạ, thời gian với bạn không còn là vô hạn nữa đâu khi mà bạn đang mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS ấy. Sai cũng đã sai rồi, trả giá cũng đã trả rồi, việc cần làm ngay đối với bạn lúc này là bình tĩnh, nghị lực vượt lên chính số phận để sống tử tế, để chữa bệnh.
Gánh bệnh nhân chạy đua với 'tử thần'

Gánh bệnh nhân chạy đua với 'tử thần'

TP - Không có phương tiện tối tân hiện đại, “đường đua với tử thần” của người dân vùng núi cao Quảng Ngãi chạy bằng “động cơ 2 chân”. Chạy càng nhanh, sinh mạng ở tấm võng trên vai họ càng có cơ hội sống sót.
Ảnh minh họa: Internet

Nửa triệu người Việt mắc căn bệnh bị 'kỳ thị khủng khiếp'

TPO - Theo ước tính, tại Việt Nam có khoảng 500.000 người mắc bệnh động kinh. Nhiều người nghĩ chưa đúng hay quan điểm sai lầm về bệnh động kinh như đây là bệnh tâm thần hay bệnh di truyền. Vì vậy, ảnh hưởng rất nhiều tới người bệnh, khiến họ tự ti không đi điều trị hay người nhà của bệnh nhân giấu bệnh vì sợ xấu hổ, dị nghị.