TP - Những ngày qua, nhiều người phải bỏ dở công việc để đi chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Trong đó, nhiều người phải “ngậm ngùi” quay về vì sim đã đứng tên người khác, muốn thay đổi thông tin thì cần phải làm thủ tục sang tên. Trong khi đó, không ít cuộc gọi mạo danh nhà mạng dọa cắt thuê bao… vẫn liên tục “nã đạn“ vào không ít người dùng điện thoại.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) cảnh báo thủ đoạn về việc các đối tượng giả danh cán bộ PCCC lừa đảo người dân đăng ký tham gia lớp tập huấn PCCC để được cấp chứng chỉ, với kinh phí từ 2-6 triệu đồng rồi chiếm đoạt.
TPO - Ở vòng 28 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, Man United đã để thua 1-4 trước Man City. Và như thường lệ, Harry Maguire trở thành cái tên nhận "gạch đá" hàng đầu. Thậm chí các fan MU đã vào trang cá nhân của anh để phá.
TPO - Sau lần đầu tiên chính thức lên tiếng trên truyền hình về việc nhiều Facebook giả mạo để lừa đảo, MC Lại văn Sâm một lần nữa trở lại vấn đề khiến ông bức xúc.
TPO - Chiều 12/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng đã ký văn bản “nóng” gửi Bộ Tư pháp; Bộ Công an và Bộ GTVT liên quan tới các phương tiện giao thông đang là tài sản thế chấp tại ngân hàng. Theo đó, NHNN đề nghị không xử phạt hành chính và chấp nhận cho chủ xe sử dụng giấy tờ có xác nhận thế chấp của ngân hàng.
TP - Mấy hôm nay, tâm điểm gây bàn tán xôn xao trong dư luận và trên các diễn đàn, mạng xã hội như OtoFun… đó là việc Bộ Công an ra văn bản khẳng định lại việc xử phạt hành chính với những tài xế không xuất trình được giấy tờ gốc mà dùng bản sao công chứng.
TP - Phân tích với Tiền Phong, luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật BASICO, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) cho rằng, sự việc đến lúc này cũng không thể đổ tại ngân hàng, doanh nghiệp hay công an mà lỗi bởi tại luật của chúng ta chưa đồng bộ.
TP - “Việc xử phạt xe không chính chủ chỉ được thực hiện qua công tác điều tra, giải quyết các vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng hoặc thông qua công tác đăng ký xe. Cảnh sát không được phép chỉ dừng xe để kiểm tra, xử phạt lỗi này” - thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết.
TPO - Kể từ ngày 1/12, lực lượng CSGT, Công an thành phố Hà Nội sẽ trích xuất hình ảnh từ camera đối với phương tiện vi phạm, rồi gửi biên bản về địa chỉ của chủ phương tiện để xử phạt nguội.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn báo cáo Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính; trong đó, bộ này cùng vói các bộ Công an, Tư pháp đã thống nhất đề nghị bổ sung trở lại quy định phạt xe không sang tên đổi chủ.
Đây là nội dung đáng chú ý nhất trong Dự thảo lần 6 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ -đường sắt mà Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố.
TP - Giới nghệ sĩ nhiếp ảnh Huế vừa phát hiện thêm một bức ảnh khác do ông Đỗ Văn Tri đứng tên gửi dự Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung bộ năm 2013, trước đó đã in báo dưới tên một người khác.
Trong ngày đầu thực thi quy định xử phạt không sang tên đổi chủ phương tiện của Bộ Công an (15/4), tại nhiều địa phượng lực lượng CSGT chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở chứ chưa xử phạt.
TP - Mười ngày qua, tại 3 điểm đăng ký xe của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TPHCM, lượng xe tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày có 1.000 lượt xe đến đăng ký sang tên chính chủ.
Cảnh sát sẽ không dừng phương tiện để phạt lỗi không sang tên đổi chủ mà chỉ xử lý lỗi này khi làm lại đăng ký, cấp biển số, giải quyết tai nạn, điều tra án hình sự. Người dân chỉ cần có đăng ký xe.
TPO – Sau một thời gian ‘ngủ đông’ vì phản ứng mạnh mẽ của người dân, dự thảo lần thứ 2 Nghị định xử lý vi phạm giao thông lại được Bộ GTVT đưa ra, hứa hẹn một cơn sốt mới chuyện xe 'chính chủ'.
“Có 2 loại tem, một loại gắn vào xe chở gà chuyên dụng, loại còn lại sẽ gắn vào những chiếc lồng nhốt gà.”, ông Đào Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Công thương Bắc Giang cho biết về việc cung cấp gà Bắc Giang cho Hà Nội theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.
Nhận tiền “chạy” bằng lái rồi không làm, “ông thầy” Nguyễn Hoàng Thiên Phước (tự Tèo, ngụ thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai) còn đòi bẻ răng nạn nhân!
Theo quy định của Bộ Nông nghiệp, chủ nhân nuôi chó, mèo sẽ phải đăng ký với UBND xã, phường, các đội chuyên trách bắt giữ chó, mèo thả rông cũng được thành lập. Điều này đang gây ra những phản ứng về tính khả thi.
Thị trường ảm đạm dù đã vào mùa mua sắm cuối năm khiến các đại lý xe máy “khóc ròng” vì xe ế. Có dòng xe đã giảm giá bán thực tế tới 1/3 so với mức niêm yết để đẩy hàng tồn.
Trong Blog tuần trước, tôi đã bàn về cái “sáng kiến” đề xuất quy định: Người tham gia giao thông phải đi xe chính chủ. Tôi gọi đó là một “sáng kiến” rùng rợn. Bởi nó làm khổ dân và không có tính khả thi.
Bà Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho rằng, Nghị định 71 về xe chính chủ còn sai luật và không khả thi, mức phạt quá cao đã làm cho người dân phản ứng cực đoan với chính sách của Nhà nước.