Chiến sĩ khối đảo Trường Sa ra quân huấn luyện năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/2, các đơn vị thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đang đóng quân trên quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã đánh giá kết quả công tác huấn luyện năm 2023, quán triệt kế hoạch huấn luyện năm 2024; xác định các nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu trong huấn luyện, nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Theo đó, năm 2024, các đảo tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên về công tác tham mưu huấn luyện; đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi”; đột phá huấn luyện “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ”; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị.

Chiến sĩ khối đảo Trường Sa ra quân huấn luyện năm 2024 ảnh 1

Quang cảnh Lễ ra quân huấn luyện của đảo Song Tử Tây.

Các đơn vị huấn luyện sát phương án, sát tình huống, lấy thực hành là chính; tăng cường huấn luyện, rèn luyện thể lực, sức khỏe dẻo dai cho bộ đội; lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, vùng biển được phân công, xây dựng đảo vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” làm mục tiêu huấn luyện.

Phấn đấu hoàn thành đầy đủ chương trình, nội dung, thời gian huấn luyện cho các đối tượng, bảo đảm quân số 100%; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 80% trở lên khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Dịp này, các đảo đã phát động phong trào thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024).

Chiến sĩ khối đảo Trường Sa ra quân huấn luyện năm 2024 ảnh 2

Ký kết giao ước thi đua giữa các bộ phận của đảo Trường Sa.

Chiến sĩ khối đảo Trường Sa ra quân huấn luyện năm 2024 ảnh 3

Quang cảnh Lễ ra quân huấn luyện tại các đảo Sinh Tồn, An Bang, Tiên Nữ và Trường Sa.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.