Đón xuân mới, người lính Không quân Hải quân dâng hiến sức trẻ, sẵn sàng chiến đấu cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Là mắt xích quan trọng trong phòng tuyến bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, phát huy truyền thống hào hùng gần 40 năm qua, đón xuân mới Giáp Thìn 2024, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 (Quân chủng Hải quân) thi đua lập nhiều thành tích với quyết tâm cao nhất.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Thuyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 (KQHQ 954), thành lập ngày 15/9/1984, Lữ đoàn có nhiệm vụ tuần tiễu, trinh sát, tuần thám, chỉ thị mục tiêu, chuyển tiếp chỉ huy cho các lực lượng; tác chiến chống ngầm; làm nhiệm vụ vận chuyển đổ bộ chiến thuật, vận chuyển khí tài quân sự và các trang bị khác bảo đảm tiếp tế chi viện cho các đảo, nhà giàn.

Đón xuân mới, người lính Không quân Hải quân dâng hiến sức trẻ, sẵn sàng chiến đấu cao ảnh 1

Huấn luyện bay đội hình biên đội trực thăng Ka-28 ở Lữ đoàn Không quân 954.

Cùng với đó là tìm kiếm cứu nạn trên biển; phục vụ khảo sát, nghiên cứu biển, thăm dò dầu khí; tích cực tổ chức huấn luyện toàn diện, trọng tâm là huấn luyện bay, bảo đảm các phương tiện kỹ thuật nhanh chóng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Hoàng Văn Thuyên cho biết, năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng đã được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, thực chất với nhiều nội dung, biện pháp, hình thức cụ thể, phù hợp; gắn phong trào thi đua với các cuộc vận động, tập trung hướng vào thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn, xây dựng nền nếp chính quy, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới.

Đón xuân mới, người lính Không quân Hải quân dâng hiến sức trẻ, sẵn sàng chiến đấu cao ảnh 2

Bay huấn luyện cất hạ cánh trên tàu GERPAD 3.9.

Năm 2024, Lữ đoàn xác định kết hợp chặt chẽ phong trào Thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” và các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành. Tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024 và các đợt thi đua cao điểm, đột kích do trên phát động.

Chia sẻ về các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Lữ đoàn, Chính ủy Lữ đoàn KQHQ 954 cho biết, mỗi dịp Tết đến, xuân về, mỗi cơ quan, đơn vị sẽ trở thành một mái nhà vui tươi, ấm tình sẻ chia, giúp mọi cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực Tết.

Theo đó, ngay từ những ngày đầu tháng 1/2024, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hướng dẫn các tổ chức quần chúng xây dựng kế hoạch hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Đón xuân mới, người lính Không quân Hải quân dâng hiến sức trẻ, sẵn sàng chiến đấu cao ảnh 3

Huấn luyện bay cất hạ cánh tại nhà giàn DK1.

Với phương châm “Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao”, các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn đã chủ động phối hợp cùng với các đơn vị kết nghĩa xây dựng kế hoạch gồm các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ với các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt lợn, đẩy gậy, leo cột mỡ, nhảy bao bố... và đặc biệt là Hội thi “Gói bánh chưng xanh”, chương trình giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ trong đêm giao thừa.

“Bên cạnh việc tạo không khí đầm ấm, vui tươi, sôi nổi cho bộ đội khi đón Tết tại đơn vị, đêm hái hoa dân chủ còn góp phần nâng cao sự hiểu biết của cán bộ, chiến sĩ về các phong tục, tập quán ngày Tết Nguyên đán của người Việt Nam. Qua đó hiểu rõ hơn về truyền thống của dân tộc, quân đội và đơn vị, thêm yêu mến gắn bó với cơ quan, đơn vị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Hoàng Văn Thuyên nói.

Có gần 10 năm gắn bó với đơn vị và nhiều năm ở lại trực Tết, Đại úy Đặng Quang Thanh (SN 1992, quê Chí Linh, Hải Dương) hiện là phi công thuộc Phi đội 1, Lữ đoàn KQHQ 954. Đại úy Thanh đã có gần 500 giờ bay tích lũy trên các loại máy bay Iak-52, trực thăng Mi-8 và trực thăng săn ngầm Ka-28.

Đón xuân mới, người lính Không quân Hải quân dâng hiến sức trẻ, sẵn sàng chiến đấu cao ảnh 4

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 tập huấn các nội dung điều đệnh.

“Trung bình trong năm tôi được đơn vị giải quyết từ 25-30 ngày phép về bên gia đình. Tôi đã có nhiều năm ở lại đơn vị trực Tết để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Mỗi lần đón Tết tại đơn vị đều có những cảm xúc riêng, nhưng ý nghĩa hơn cả chính là không khí vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc của tình đồng chí, đồng đội mà không phải ai cũng có. Đây là điều trân quý nhất đối với riêng tôi cũng như những người lính Bộ đội Cụ Hồ nói chung”, Đại úy Đặng Quang Thanh tâm sự.

Quê ở miền đất Quảng Trị nắng gió, Thượng úy Trần Hữu Bảo (SN 1995) - Đại đội trưởng Đại đội Xe tổng hợp thuộc Tiểu đoàn Bảo đảm Kỹ thuật - Hậu cần sân bay, Lữ đoàn KQHQ 954 lập gia đình năm 2018. Vợ chồng anh có một cô con gái 5 tuổi và hiện sinh sống ở khu vực Cam Ranh, Khánh Hòa.

“Do đặc thù nhiệm vụ, trung bình 2 đến 3 năm tôi mới có điều kiện về thăm nom bố mẹ ở quê. Tôi xác định đã là một người lính Quân đội nhân dân Việt Nam thì phải luôn nỗ lực, phấn đấu, cố gắng duy trì đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống của Lữ đoàn KQHQ 954 Anh hùng. Ở lại đơn vị trực Tết cùng đồng đội, tôi tự hào vì mình đang cống hiến sức trẻ cho sự bình yên của Tổ quốc và mọi người dân, trong đó có gia đình tôi”, Thượng úy Trần Hữu Bảo chia sẻ.

Đón xuân mới, người lính Không quân Hải quân dâng hiến sức trẻ, sẵn sàng chiến đấu cao ảnh 5

Máy bay Ka-28 của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 huấn luyện hiệp đồng với tàu mặt nước.

Đón xuân mới, người lính Không quân Hải quân dâng hiến sức trẻ, sẵn sàng chiến đấu cao ảnh 6

Thủy phi cơ DHC-6 cất hạ cánh trên mặt nước.

Đón xuân mới, người lính Không quân Hải quân dâng hiến sức trẻ, sẵn sàng chiến đấu cao ảnh 7

Máy bay Ka-32 cất cánh sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Đón xuân mới, người lính Không quân Hải quân dâng hiến sức trẻ, sẵn sàng chiến đấu cao ảnh 8

Máy bay EC-225 bay nhiệm vụ tại đảo Thổ Chu, Phú Quốc.

Đón xuân mới, người lính Không quân Hải quân dâng hiến sức trẻ, sẵn sàng chiến đấu cao ảnh 9

Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 bay nhiệm vụ chở cấp cứu bệnh nhân từ quần đảo Trường Sa vào đất liền.

MỚI - NÓNG