Tư lệnh Nguyễn Văn Bách biểu dương Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính năm 2023 của Lữ đoàn 162, Đại tá Nguyễn Văn Bách - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, biểu dương những kết quả xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trên nhiều mặt công tác.

Ngày 1/12, tại Khánh Hòa, Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2023. Thượng tá Phạm Văn Sơn - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 chủ trì hội nghị. Thượng tá Mai Văn Doanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Tư lệnh Nguyễn Văn Bách biểu dương Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước ảnh 1

Là đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của Quân chủng Hải quân, trong năm 2023, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 tiếp tục hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 162 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, Hải đội, tàu trực thuộc quán triệt, triển khai toàn diện trên các mặt công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia diễn tập Hải quân đa phương ASEAN - Ấn Độ, duyệt binh tàu Hải quân các nước ASEAN, diễn tập AMNEX-2, diễn tập “Hòa bình hữu nghị 2023” tại Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông và thăm hữu nghị Hồng Kông (Trung Quốc).

Lữ đoàn thực hiện tuần tra, trinh sát tại quần đảo Trường Sa, DK1; diễn tập, bắn đạn thật đạt 100% khá, giỏi; tham gia hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu Quân chủng Hải quân lần thứ nhất đoạt 2 giải nhất.

Tư lệnh Nguyễn Văn Bách biểu dương Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước ảnh 2

Thượng tá Phạm Văn Sơn - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 (ngoài cùng bên trái) giới thiệu với lãnh đạo Quân chủng Hải quân cách làm hiệu quả trong bảo quản trang bị kỹ thuật trên mặt boong tàu.

Đồng thời, Lữ đoàn phối hợp thực hiện tốt các chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và “Hải quân Việt Nam nhận đỡ đầu con ngư dân”; tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực cho gần 15 nghìn cán bộ chủ chốt, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng…

Năm qua, Lữ đoàn 162 bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, chỉ tiêu “Xây dựng đơn vị điểm”; nội bộ đoàn kết, thống nhất, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Bách - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ghi nhận, biểu dương kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 Lữ đoàn 162 đã đạt được. Đồng thời đánh giá cao Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với nhiệm vụ, chỉ tiêu và nhiều nhóm giải pháp cụ thể, cùng các ý kiến tham luận xác đáng tại hội nghị.

Tư lệnh Nguyễn Văn Bách biểu dương Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước ảnh 3
Đại tá Nguyễn Văn Bách - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2023 tặng các cá nhân xuất sắc của Lữ đoàn 162, ngày 1/12.

Tư lệnh Vùng 4 Hải quân yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 162 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp; nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; giữ nghiêm kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương.

Bên cạnh đó, sẵn sàng tham gia các sự kiện đối ngoại quốc phòng đạt kết quả tốt khi có lệnh; lãnh đạo tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao; hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu đã xác định. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023, Lữ đoàn 162 cùng hai tập thể Tàu 015-Trần Hưng Đạo và Hải đội 412 đạt Đơn vị huấn luyện giỏi; 12 đầu mối đơn vị đạt Đơn vị Quyết thắng; 6 tổ chức Đảng được khen thưởng; 36 đơn vị đạt tiên tiến; 80 cá nhân là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Lữ đoàn được đề nghị tặng Cờ thi đua của Quân chủng; 3 tập thể và 5 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân.

Tư lệnh Nguyễn Văn Bách biểu dương Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước ảnh 4

Đại tá Nguyễn Văn Bách - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2023 tặng các cá nhân xuất sắc của Lữ đoàn 162, ngày 1/12.

Tư lệnh Nguyễn Văn Bách biểu dương Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước ảnh 5

Quang cảnh hội nghị.

MỚI - NÓNG