Chiến binh tàu ngầm thi đua mừng đại hội Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hướng về Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Lữ đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ Lữ đoàn tàu ngầm 189 đã và đang tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua đột kích. Sức trẻ và tinh thần làm việc hăng say đang lan tỏa trong mọi hoạt động của đơn vị, trong từng phần việc, từng công trình của tuổi trẻ Lữ đoàn.
Chiến binh tàu ngầm thi đua mừng đại hội Đoàn ảnh 1

Đoàn viên Chi đoàn Tàu ngầm giới thiệu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Thiếu tá Đào Văn Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 189 cho biết, Đại hội Đoàn là “ngày hội lớn” của ĐVTN và là dịp phát huy tinh thần của tuổi trẻ, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động; đồng thời cổ vũ, động viên ĐVTN phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động trong học tập, công tác.

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên luôn hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, như: huấn luyện làm chủ tàu ngầm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; tham gia nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ Lữ đoàn đã khẳng định được bản lĩnh, năng lực và trình độ chuyên môn của mình.

Chiến binh tàu ngầm thi đua mừng đại hội Đoàn ảnh 2
Đoàn viên Lữ đoàn tàu ngầm 189 xây dựng công trình thanh niên chào mừng đại hội Đoàn các cấp

Theo Thiếu tá Thắng, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị tiến hành đại hội Đoàn các cấp, tiến tới đại hội Đoàn cơ sở Lữ đoàn. Ban chấp hành Đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua giữa tổ chức Đoàn các đơn vị.

“Nội dung thi đua tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, ĐVTN xung kích vào nhiệm vụ nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và tinh thần tuổi trẻ sáng tạo vươn lên làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại”, Thiếu tá Thắng chia sẻ.

Vừa cùng đồng đội trở về đơn vị sau chuyến đi biển thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Thế Duy, Phó Thuyền trưởng tàu ngầm 185 - Khánh Hòa tâm sự: “Nhằm thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đoàn cơ sở, tuổi trẻ chi đoàn tàu ngầm chúng tôi luôn xác định quyết tâm, bằng nhiệt huyết thanh niên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; vươn lên trong học tập, nghiên cứu làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại, cùng với tập thể tàu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện, trinh sát trên biển”.

Chiến binh tàu ngầm thi đua mừng đại hội Đoàn ảnh 3
Giáo dục truyền thống cho ĐVTN tại địa chỉ đỏ

Theo Thượng úy Chu Mai Thanh Tùng, Trợ lý Công tác quần chúng - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 189, hướng tới đại hội Đoàn, tuổi trẻ toàn Lữ đoàn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một công trình vườn hoa thanh niên; chỉnh trang, hoàn thiện phòng đọc sách của câu lạc bộ tài năng trẻ và làm mới 10 pano khẩu hiệu tuyên truyền về đại hội.

Mặc dù ĐVTN trong toàn Đoàn cơ sở công tác, thực hiện nhiệm vụ ở nhiều đơn vị khác nhau (gồm trên cơ quan, khối trạm, xưởng bảo đảm kỹ thuật; khối tàu ngầm, tàu mặt nước và lực lượng cứu nạn tàu ngầm), nhưng mỗi người đã phát huy sức trẻ, tính tiên phong, xung kích của mình trong các hoạt động của Đoàn và trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Chiến binh tàu ngầm thi đua mừng đại hội Đoàn ảnh 4

Tuổi trẻ Chi đoàn Kíp 9 tham gia thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Chiến binh tàu ngầm thi đua mừng đại hội Đoàn ảnh 5
Tuổi trẻ Trung tâm Cứu nạn Tàu ngầm tham gia huấn luyện cùng chuyên gia nước ngoài
MỚI - NÓNG