Đại hội điểm Đoàn cơ sở Trung đoàn 98, rút kinh nghiệm trong toàn quân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/2, tại Phú Thọ, Đoàn cơ sở Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Tổng cục Chính trị chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục chính trị Quân khu 2 chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm trong toàn quân.
Đại hội điểm Đoàn cơ sở Trung đoàn 98, rút kinh nghiệm trong toàn quân ảnh 1

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn và Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng tuổi trẻ Trung đoàn 98 tại phiên khai mạc Đại hội, sáng 23/2. Ảnh: Mai Hoa

Tới dự và chỉ đạo đại hội có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn cơ sở Trung đoàn 98 đã quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng. Luôn bám sát nhiệm vụ đơn vị, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, nhất là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19; chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung đoàn, xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại hội điểm Đoàn cơ sở Trung đoàn 98, rút kinh nghiệm trong toàn quân ảnh 2

Ảnh: Mai Hoa

Đoàn cơ sở Trung đoàn 98 đã đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”, “5 phút lắng đọng”, “3 đồng hành, một mục tiêu”.

Năm 2020, Đoàn cơ sở Trung đoàn ra mắt và duy trì hiệu quả trang fanpage “Sông Lô 98” trên ứng dụng Facebook để tham gia đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng, phòng chống “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá” Quân đội; lan tỏa, tuyên truyền những câu chuyện, tấm gương đẹp, gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi ngày một câu chuyện đẹp”…

Thực hiện phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, Quyết thắng”, gắn với các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động của tuổi trẻ Quân đội, 100% cán bộ, đoàn viên nắm chắc chỉ thị, quy định của cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt các nền nếp chế độ canh trực và luyện tập các phương án, góp phần nâng cao khả năng cơ động của đơn vị.

Nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu của thời bình, nhiệm kỳ qua, trong Đoàn cơ sở đã có 1.500 cán bộ, đoàn viên tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, khắc sâu hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, đoàn viên Trung đoàn trong lòng nhân dân.

Đại hội điểm Đoàn cơ sở Trung đoàn 98, rút kinh nghiệm trong toàn quân ảnh 3

Trước đó, tối 22/2, Trung đoàn 98 tổ chức đêm dạ hội và hội trại thanh niên chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này, Chính uỷ Trung đoàn 98 đã trao thưởng cho những đoàn viên có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, hoạt động tình nguyện được Đoàn cơ sở Trung đoàn 98 triển khai bằng nhiều mô hình thiết thực như “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, gắn với thực hiện phong trào hành động “Miệng nói lời hay, tay làm việc tốt”, huy động hơn 15 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên tham gia củng cố, tu sửa cảnh quan đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Đại hội điểm Đoàn cơ sở Trung đoàn 98, rút kinh nghiệm trong toàn quân ảnh 4

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn, Quân khu 2, Ban Thanh niên Quân đội trồng cây lưu niệm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn 98, nhiệm kỳ 2022-2027

Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Trung đoàn 98 cũng thực hiện tốt phong trào “Thanh niên Quân đội xung kích chung tay, đánh bay đại dịch COVID-19”, tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng, vật chất cho các địa phương phòng, chống dịch với tinh thần “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”…

Đại hội điểm Đoàn cơ sở Trung đoàn 98, rút kinh nghiệm trong toàn quân ảnh 5

Bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên

Đại hội điểm Đoàn cơ sở Trung đoàn 98, rút kinh nghiệm trong toàn quân ảnh 6
Đại hội điểm Đoàn cơ sở Trung đoàn 98, rút kinh nghiệm trong toàn quân ảnh 7

Đại hội xác định, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Trung đoàn 98 kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn cơ sở Trung đoàn đặt ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu thiết thực và thực hiện ba khâu đột phá, gồm: Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn; Xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Xung kích nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật.

MỚI - NÓNG