70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tổ chức tốt đại hội Đoàn các cấp trong Quân đội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 8/2, phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội (TNQĐ) và Ban TNQĐ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu tổ chức tốt đại hội Đoàn các cấp trong Quân đội, đảm bảo thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ toàn quân.
Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tổ chức tốt đại hội Đoàn các cấp trong Quân đội ảnh 1

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo và động viên tuổi trẻ Quân đội, sáng 8/2. Ảnh: Nguyễn Minh

Phân tích những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, tác động trực tiếp, sâu sắc và đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội nói chung và công tác TNQĐ nói riêng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ban TNQĐ và tuổi trẻ toàn quân tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Theo đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Tập trung quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn về công tác thanh niên; chủ động hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định; tăng cường quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên để bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Quân đội.

“Phát huy tốt trách nhiệm quản lý, điều hành, chăm lo giải quyết những nguyện vọng chính đáng của thanh niên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí hoạt động cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, bảo đảm hiệu quả, sát với nhiệm vụ và tình hình đơn vị”, Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tổ chức tốt đại hội Đoàn các cấp trong Quân đội ảnh 2

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn và các đại biểu dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội. Ảnh: Nguyễn Minh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tác động tiêu cực, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đang hàng ngày, hàng giờ tác động vào thanh niên.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với tổ chức Đoàn địa phương trên các địa bàn đóng quân, làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó “máu thịt” quân dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Tích cực tham gia thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối hội nhập quốc tế của Đảng.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý mỗi cán bộ, đoàn viên, TNQĐ cần thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng niềm tin, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có ý chí phấn đấu vươn lên, không ngại khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần…

Đối với Ban TNQĐ, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; thường xuyên tranh thủ sự hướng dẫn, giúp đỡ của Trung ương Đoàn, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Trước mắt, Ban TNQĐ cần tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Đoàn các cấp trong Quân đội, đảm bảo thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ toàn quân.

MỚI - NÓNG