Chiêm ngưỡng động, thực vật quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Hạ

TPO - Vườn quốc gia U Minh Hạ có diện tích hơn 8.500 ha nằm trên địa bàn 2 huyện Trần Văn Thời và U Minh (Cà Mau). Nơi đây có vô số loài động, thực vật quý hiếm sinh sống dưới những tán rừng tràm xanh bạt ngàn -  được UNESCO đưa vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển của thế giới.
Chiêm ngưỡng động, thực vật quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Hạ ảnh 1

Mèo rừng kiếm ăn vào ban đêm tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Chiêm ngưỡng động, thực vật quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Hạ ảnh 2

Sóc đỏ tung tăng leo trèo trên cây.

Chiêm ngưỡng động, thực vật quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Hạ ảnh 3

Chim Già đẫy Java có cổ và đầu hói sống tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Chiêm ngưỡng động, thực vật quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Hạ ảnh 4

Khỉ leo cây trong Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Chiêm ngưỡng động, thực vật quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Hạ ảnh 5

Tê tê được phát hiện tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Chiêm ngưỡng động, thực vật quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Hạ ảnh 6

Cây bí kỳ nam hay còn gọi là kỳ nam kiến, có tên khoa học Hydnophytum formicarum jack, thuộc họ cà phê. Đây là loài cây sống cộng sinh với kiến, có tác dụng trong nghiên cứu điều trị bệnh. Loài thực vật này đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam.

Chiêm ngưỡng động, thực vật quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Hạ ảnh 7

Hoa hoàng thảo bạch câu.


Chiêm ngưỡng động, thực vật quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Hạ ảnh 8

Heo rừng.

Chiêm ngưỡng động, thực vật quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Hạ ảnh 9

Quần thể dơi ngựa trong Vườn quốc gia U Minh Hạ. Loài dơi này được ghi nhận là thành viên lớn nhất của họ dơi với sải cánh rất dài.

Chiêm ngưỡng động, thực vật quý hiếm ở Vườn quốc gia U Minh Hạ ảnh 10

Trăn đất.

Các loài thú ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Tin liên quan