Lâm Đồng công nhận điểm du lịch Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định công nhận điểm du lịch Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Nơi đây từng được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Lâm Đồng công nhận điểm du lịch Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà ảnh 1

Các bạn trẻ chinh phục đỉnh núi Bidoup 2.287 m.

Ngày 22/1, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký quyết định công nhận Điểm du lịch Vườn Quốc gia (VQG) Bidoup - Núi Bà.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường thuộc VQG Bidoup - Núi Bà là đơn vị trực tiếp quản lý, có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định của luật pháp liên quan trong quá trình quản lý, khai thác kinh doanh du lịch tại điểm du lịch này.

Đây là VQG có diện tích lớn bậc nhất Việt Nam và là một trong hai VQG trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Tiến sĩ Lê Văn Hương, Giám đốc VQG Bidoup - Núi Bà cho biết vườn được thành lập từ năm 2004, nằm ở trung tâm cao nguyên Lang Biang, là khu vực ưu tiên bảo vệ số một trong chương trình bảo tồn các dãy núi chính Nam Trường Sơn.

Lâm Đồng công nhận điểm du lịch Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà ảnh 2

Du khách nước ngoài leo lên đỉnh núi Lang Biang.

Tại hội nghị Bộ trưởng môi trường các nước ASEAN năm 2018, VQG Bidoup - Núi Bà được công nhận là vườn di sản ASEAN.

Đây là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học ở Việt Nam với khoảng 2.077 loài thực vật, 131 loài thú, 304 loài chim, 15 loài hạt trần…

Lâm Đồng công nhận điểm du lịch Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà ảnh 3

Mi Langbiang, loài chim đặc hữu ở Lâm Đồng.

Bidoup - Núi Bà là một trong 221 trung tâm chim đặc hữu của thế giới, được mệnh danh Vương quốc của các loài hoa lan với hơn 302 loài.

Vườn có cảnh quan đa dạng sinh học và các giá trị văn hóa, cảnh quan đặc biệt như các đỉnh núi Bidoup và Langbiang, hồ Đan Kia - Suối Vàng, khu rừng, rừng nguyên sinh Núi Hòn Giao, thác nước trên sông K’Rông Nô.

Với những tiềm năng và lợi thế đó, từ nhiều năm nay, đây là điểm du lịch sinh thái thú vị được người dân và du khách yêu thích. Đặc biệt là tua leo núi chinh phục đỉnh Bidoup, nơi có cây Pơ mu 1.300 năm tuổi, tham quan quần thể thông hai lá dẹt đại cổ thụ, các tua ngắm chim đặc hữu quý hiếm…

Lâm Đồng công nhận điểm du lịch Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà ảnh 4

Cây Pơmu hơn 1.300 năm tuổi.

Theo thông tin từ Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường, từ năm 2018 đến nay, vườn đã thu hút hơn 39.000 du khách đến tham quan, trong đó có 33.000 khách nội địa và hơn 6.000 khách quốc tế.

Lâm Đồng công nhận điểm du lịch Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà ảnh 5

Điệu múa của người K'Ho.

Đồng thời với việc đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch để đáp ứng nhu cầu phong phú của du khách, VQG Bidoup - Núi Bà chú trọng bảo tồn các loài động thực vật đặc hữu cũng như văn hóa của người K’Ho, tộc người sinh sống lâu đời trên vùng đất này.

MỚI - NÓNG