Chi tiết vụ nghị sĩ Anh bị đâm tử vong trong buổi tiếp xúc cử tri

0:00 / 0:00
0:00
Di ảnh của cố nghị sĩ David Amess tại một nhà thờ ở thành phố Winchester, cố đô của nước Anh. Ảnh: Getty.
Di ảnh của cố nghị sĩ David Amess tại một nhà thờ ở thành phố Winchester, cố đô của nước Anh. Ảnh: Getty.
TPO - Sir David Amess, người có thâm niên gần 40 năm làm nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền của Vương quốc Anh, đã bị đâm tử vong trong một buổi tiếp xúc cử tri tại một nhà thờ ở hạt Essex phía đông nam đảo quốc sương mù.

Sở Cảnh sát Essex cho biết đã nhận được thông tin về một vụ tấn công bằng dao tại một nhà thờ ở giáo xứ Leigh-on-Sea, thuộc thị trấn Southend của địa hạt này vào khoảng 12 giờ 5 phút trưa ngày 15/10 (giờ địa phương) và phát hiện một người đàn ông bị thương nặng với nhiều vết dao đâm trên cơ thể. Nghị sĩ David Amess thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền sau đó được xác nhận là nạn nhân của vụ tấn công này.

Cảnh sát và các nhân viên y tế đã rất nỗ lực trong việc cấp cứu cho ông Amess, tuy nhiên nhà lập pháp kỳ cựu này đã tử vong tại hiện trường do vết thương quá nặng.

Sở Cảnh sát Essex cho biết, một nghi phạm là nam giới (25 tuổi), có quốc tịch Anh gốc Somalia, đã bị bắt giữ ngay sau đó với cáo buộc đã thực hiện hành vi giết người bằng dao đối với nghị sĩ David Amess.

Cảnh sát hạt Essex đã loại bỏ khả năng vụ án mạng này có đồng phạm, tuy nhiên Lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm chống khủng bố (CTC) thuộc Sở Cảnh sát Đô thành London (Met) sẽ tiến hành việc mở rộng điều tra nhằm xác định xem đây có phải là một vụ tấn công khủng bố hay không.

Chi tiết vụ nghị sĩ Anh bị đâm tử vong trong buổi tiếp xúc cử tri ảnh 1
Lực lượng pháp y và cảnh sát hạt Essex tại hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Reuters.

Được biết, ông David Amess (69 tuổi) có thâm niên gần 40 năm làm nghị sĩ của đảng Bảo thủ cầm quyền tại hạt Essex, đại diện cho hai khu vực bầu cử khác nhau trong cùng địa hạt này là Basildon (1983-1997) và Tây Southend (1997-2021). Ông được phong tước Hiệp sĩ vào đầu năm 2015 vì những cống hiến không biết mệt mỏi trên cương vị nghị sĩ của mình.

Cố nghị sĩ David Amess có vợ là bà Julia Arnold, người đảm nhiệm chức vụ "trợ lý" bán thời gian cho chồng của mình lúc sinh thời, cùng 5 người con. Người con thứ hai của vợ chồng ông Amess, cô Katie Amess là một diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng tại đảo quốc sương mù.

Ngay sau khi thông tin vụ việc nghị sĩ David Amess bị sát hại bằng dao được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông tại Anh, giới chính trị gia nói chung và các thành viên trong chính phủ nước này nói riêng đã bày tỏ sự bàng hoàng.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nghị sĩ David Amess là một trong những nhà lập pháp "lương thiện, hiền lành và lịch lãm nhất" trong giới chính trị mà ông từng biết, đồng thời vị thủ tướng 57 tuổi cũng khẳng định ông Amess luôn có một niềm tin mãnh liệt vào một tương lai tươi sáng hơn của nước Anh và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn khi mất đi "một vị công chức mẫn cán" như vậy.

Trên cương vị là một nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền, Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Sajid Javid cũng gửi lời chia buồn đến gia đình đồng nghiệp của mình.

“Ông Amess là một trong những nghị sĩ vĩ đại nhất lịch sử trong nền chính trị Anh nói chung và đảng Bảo thủ nói riêng; một người đàn ông tuyệt vời, một người bạn tuyệt vời và thật sự đau lòng khi ông ấy bị sát hại khi đang thực hiện sứ mệnh dân chủ của mình”, ông Javid bày tỏ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho rằng Quốc hội Anh đã phải hứng chịu tổn thất vô cùng to lớn khi mất đi vị nghị sĩ đáng kính.

Chi tiết vụ nghị sĩ Anh bị đâm tử vong trong buổi tiếp xúc cử tri ảnh 2

Người dân sinh sống tại giáo xứ Leigh-on-Sea đặt hoa tưởng niệm gần hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: PA Media.

"Vụ sát hại nghị sĩ David Amess gây chấn động mạnh đối với nước Anh nói chung và cộng đồng các nhà lập pháp tại điện Westminster nói riêng”, Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle bày tỏ, đồng thời cho biết bản thân bị sốc và vô cùng đau khổ khi hay tin về vụ án và nhấn mạnh trong những ngày tới sẽ xem xét đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm siết chặt việc đảm bảo an toàn cho các nghị sĩ trong các sự kiện tiếp xúc cử tri.

Ông Hoyle cũng trực tiếp trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel về vấn đề này. Sau cuộc gặp nói trên, người phát ngôn của Bộ Nội vụ nước này đã truyền đạt chỉ thị của bà Patel đối với tất cả các lực lượng cảnh sát tại Vương quốc Anh, trong đó yêu cầu lập tức kiểm tra những biện pháp đảm bảo an ninh cho các nghị sĩ của nước này khi tham gia những hoạt động bên ngoài nghị trường.

Được biết, đây là lần thứ hai xảy ra vụ việc một nghị sĩ đương chức tại Anh bị sát hại trong vòng 5 năm trở lại đây. Nạn nhân trước đó là bà Jo Cox, nghị sĩ thuộc Công Đảng đối lập, đã tử vong sau khi bị một phần tử có khuynh hướng chính trị cực hữu bắn và đâm nhiều nhát bên ngoài một thư viện ở làng Birstall thuộc hạt Tây Yorkshire (phía bắc nước Anh), ngay trước thềm một buổi tiếp xúc cử tri, hồi tháng 6/2016.

Theo BBC
MỚI - NÓNG