Thêm thông tin về nghi phạm tấn công nhiều người bằng cung tên ở Na Uy

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát tại hiện trường (ảnh trái) và mũi tên còn sót lại trên một bức tường (ảnh phải). Ảnh: The Times
Cảnh sát tại hiện trường (ảnh trái) và mũi tên còn sót lại trên một bức tường (ảnh phải). Ảnh: The Times
TPO - Sự việc xảy ra ở Kongsberg (Na Uy) nhiều khả năng là một vụ tấn công khủng bố, theo Cơ quan An ninh Na Uy (PST). Trước khi thực hiện hành động, nghi phạm đã cải sang đạo Hồi.

Tối 14/10 (giờ địa phương), cảnh sát Na Uy bắt giữ một người đàn ông nghi đã dùng cung tên tấn công nhiều người ở trung tâm thị trấn Kongsberg. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cho rằng vụ việc ở Kongsberg có khả năng là một vụ khủng bố. Động cơ của vụ việc sẽ tiếp tục được làm rõ”, PST cho biết trong một tuyên bố.

Nghi phạm là một người đàn ông 37 tuổi, quốc tịch Đan Mạch. Người này sống ở Kongsberg và được cho là đã hành động một mình.

Đáng chú ý, cảnh sát khu vực tiết lộ nghi phạm đã cải sang đạo Hồi một thời gian trước khi tiến hành vụ tấn công và có một số dấu hiệu “cực đoan hoá”. Cảnh sát từng nhiều lần chú ý đến người đàn ông này.

Theo PST, nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ thái độ sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, người này vẫn chưa tiết lộ động cơ đằng sau vụ việc.

PST đang tìm cách ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ tấn công tương tự hoặc các vụ trả đũa.

Sau vụ tấn công, cơ quan cảnh sát Na Uy cho biết đã ra lệnh cho các sĩ quan trên toàn quốc mang súng để đề phòng.

“Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc ở Kongsberg, cảnh sát Na Uy tạm thời được trang bị vũ khí. Đây là một biện pháp khẩn cấp bổ sung, dù hiện chưa có dấu hiệu cụ thể nào cho thấy cần phải thay đổi mức độ đe dọa trên toàn quốc”, lãnh đạo cơ quan cảnh sát Na Uy cho biết trong một tuyên bố.

Theo quy định của Na Uy, cảnh sát không mang theo vũ khí trừ khi được cho phép trong trường hợp cần thiết.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.