Người dân Anh bày tỏ sự tri ân trước sự ra đi của Hoàng tế Philip

0:00 / 0:00
0:00
Thông cáo về sự ra đi của Hoàng tế Philip tại giao lộ Piccadilly ở thủ đô London. Ảnh: AFP.
Thông cáo về sự ra đi của Hoàng tế Philip tại giao lộ Piccadilly ở thủ đô London. Ảnh: AFP.
TPO - Thông tin Hoàng tế Philip, phu quân của Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị, qua đời ở tuổi 99 tại tư gia ở lâu đài Windsor đã làm không ít người dân tại đảo quốc sương mù cảm thấy bàng hoàng.

Trong buổi trưa ngày hôm qua (theo giờ Anh), Hoàng gia Anh đã có thông cáo chính thức về sự ra đi của Hoàng tế Philip được đặt tại cổng chính của điện Buckingham ở thủ đô London theo nghi thức truyền thống, tuy nhiên sau đó khoảng một giờ bức thông cáo đã được gỡ bỏ nhằm hạn chế việc tụ tập đông người ở trước cửa cung điện.

Người dân Anh bày tỏ sự tri ân trước sự ra đi của Hoàng tế Philip ảnh 1

Nhân viên điện Buckingham dán thông cáo ở cổng chính cung điện. Ảnh: Reuters.

Người dân Anh bày tỏ sự tri ân trước sự ra đi của Hoàng tế Philip ảnh 2

Thông cáo chính thức của Hoàng gia Anh về sự ra đi của Hoàng tế Philip. Ảnh: PA Media.

Người dân Anh bày tỏ sự tri ân trước sự ra đi của Hoàng tế Philip ảnh 3

Lá cờ Liên hiệp Anh ở trên nóc điện Buckingham cũng đã được hạ xuống một nửa và treo cờ rủ. Ảnh: AFP.

Người dân Anh sinh sống tại thủ đô London cũng đã đến đặt hoa cùng những thông điệp tri ân ở trước cổng điện Buckingham để chia buồn với gia đình Hoàng gia trước sự ra đi của Hoàng tế Philip.

Người dân Anh bày tỏ sự tri ân trước sự ra đi của Hoàng tế Philip ảnh 4

Những thông điệp tri ân được đặt cạnh những bó hoa của người dân Anh. Ảnh: Getty.

Người dân Anh bày tỏ sự tri ân trước sự ra đi của Hoàng tế Philip ảnh 5

Ảnh: AFP.

Người dân Anh bày tỏ sự tri ân trước sự ra đi của Hoàng tế Philip ảnh 6

Ảnh: Reuters.

Người dân Anh bày tỏ sự tri ân trước sự ra đi của Hoàng tế Philip ảnh 7

Tại lâu đài Windsor (thuộc hạt Berkshire ở phía Đông Nam nước Anh), nơi Hoàng tế Philip đã sinh sống trong những tuần cuối đời cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, người dân địa phương cũng đã đến đặt hoa tại trước cửa lâu đài. Ảnh: Getty.

Người dân Anh bày tỏ sự tri ân trước sự ra đi của Hoàng tế Philip ảnh 8

Ảnh: AFP.

Người dân Anh bày tỏ sự tri ân trước sự ra đi của Hoàng tế Philip ảnh 9

Tại cung điện Holyroodhouse, tư gia của Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị ở Edinburgh (Scotland), cũng đã tiến hành treo cờ rủ và một số người dân đã đến đây đặt hoa. Ảnh: Getty.

Người dân Anh bày tỏ sự tri ân trước sự ra đi của Hoàng tế Philip ảnh 10

Ảnh: PA Media.

Người dân Anh bày tỏ sự tri ân trước sự ra đi của Hoàng tế Philip ảnh 11

Những sự kiện thể thao diễn ra trong ngày hôm qua tại Anh cũng đã dành hai phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Hoàng tế Philip. Ảnh: Getty.

Người dân Anh bày tỏ sự tri ân trước sự ra đi của Hoàng tế Philip ảnh 12

Những người tham gia đua ngựa cùng khán giả đến theo dõi tại Trường đua Aintree ở thành phố Liverpool đã dành hai phút mặc niệm để chia buồn với Hoàng gia Anh trước sự ra đi của Hoàng thân Philip. Ảnh: PA Media.

Hoàng gia Anh cho biết thông tin cụ thể về tang lễ của Hoàng tế Phillip sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất. Mặc dù vậy trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Anh thì nhiều khả năng lễ tang của Hoàng tế Philip sẽ được lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.