Chelsea thua đau, HLV Lampard thừa nhận chưa đủ ‘trình’ vô địch

Chelsea thua đau, HLV Lampard thừa nhận chưa đủ ‘trình’ vô địch
TPO - Chelsea nhận thất bại 0-1 trước Everton trên sân Goodison Park, trong khuôn khổ vòng 12 giải Ngoại hạng Anh rạng sáng nay (13/12). Trận thua khiến Chelsea vẫn dậm chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Cả Chelsea và Everton đều nhập cuộc thận trọng ở cuộc đối đầu quan trọng rạng sáng nay. Bàn mở tỉ số trận đấu đến từ một sai lầm cá nhân của thủ môn Mendy (Chelsea). Sau đường chuyền dài của thủ môn Pickford, tiền đạo Calvert-Lewin bên phía Everton có bóng trong vòng cấm. Thủ môn Mendy lao lên cản phá và phạm lỗi với Calvert-Lewin.

Trên chấm phạt đền, Gylfi Sigurdsson không mắc sai lầm nào để mở tỉ số cho Everton ở phút 22. Tiền vệ người Iceland này ghi bàn vào lưới Chelsea nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh.

Với trận thua này, Chelsea tạm thời xếp thứ 3 và có thể rơi xuống thứ 4 nếu Leicester City và Southampton thắng trận. Đây cũng là thất bại đầu tiên của Chelsea sau gần 3 tháng. Ở 8 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, Chelsea bất bại nếu giữ sạch lưới và thua đúng 2 trận thủng lưới.

HLV Lampard của Chelsea thừa nhận đội chơi không tốt và khẳng định đội chưa đủ trình độ để đua vô địch.

“Đó là một mùa giải dài. Trận thua khiến nhiều lời khen rằng Chelsea có đội hình tốt, sẽ vô địch này kia trở nên vô lý. Những đội vô địch Ngoại hạng Anh vài mùa qua đều có những cầu thủ ghi 30 bàn một mùa. Chelsea có nhiều cầu thủ trẻ và chưa phải ứng viên vô địch, chúng tôi nằm đâu đó ở giữa bảng nếu tính đến thực lực”, Lampard nói.

Nhận xét về trận đấu, Lampard cho biết: “Chúng tôi chơi không đủ tốt. Đây là một bài kiểm tra khó nhưng Chelsea không vượt qua được”.

HLV Chelsea cũng không trách thủ môn Mendy vì sai lầm dẫn đến bàn thua. “Tôi không nghĩ đó là tội lỗi gì. Mendy đã chơi xuất sắc kể từ khi đến đây”.

MỚI - NÓNG