Giroud lại toả sáng, Chelsea ngược dòng ấn tượng

Giroud lại toả sáng, Chelsea ngược dòng ấn tượng
TPO - Tiền đạo Giroud (Chelsea) khởi đầu màn lội ngược dòng ấn tượng của thầy trò HLV Lampard tại vòng 11 Ngoại hạng Anh. Chiến thắng trước Leeds giúp Chelsea tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sân Stamford Bridge đón 2.000 khán giả trở lại sân kể từ dịch Covid. Nhưng khi các cổ động viên vẫn còn chưa ấm chỗ, Patrick Bamford (Leeds) mở tỉ số cho đội khách ở phút thứ 4 sau pha gẩy bóng tinh tế.

Thủng lưới sớm, Chelsea ép sân ngược lại và liên tiếp tạo ra các cơ hội. Phút 27, tiền đạo Giroud toả sáng với pha sút rướn đẳng cấp vào lưới Leeds. Đây là bàn thắng thứ 5 của cầu thủ người Pháp trong 4 ngày, gồm cả poker ấn tượng ở Champions League.

Sang hiệp 2, Leeds tỏ ra đuối sức và không thể tiếp cận trận đấu theo ý muốn. Phút 61, trung vệ Kurt Zouma đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsea từ một quả phạt góc. Zouma đã có tới 4 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Đoàn quân của HLV Lampard còn ghi thêm một bàn ở phút bù giờ từ tình huống đối mặt của tiền vệ Pulisic, ấn định chiến thắng 3-1 hoành tráng trong tiếng reo hò của người hâm mộ.

Thắng trận, Chelsa tạm vươn lên dẫn đầu khi Tottenham và Liverpool chưa thi đấu. Tuần tới, đội bóng thành London sẽ tiếp Krasnodar ở Champions League, rồi làm khách trên sân Everton vào cuối tuần.

Phát biểu sau trận, Giroud thừa nhận đang rất tự tin. Tiền đạo người Pháp là cầu thủ Chelsea đầu tiên kể từ năm 2001 ghi bàn trong 6 trận đấu liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất làm được điều này trong lịch sử giải đấu.

“Tôi rất tự tin và chơi bóng trong sự thanh thản. Tôi có cơ hội ghi bàn và đã giúp được cả đội”, Giroud nói.

HLV Lampard thì lại hào hứng với pha đánh đầu thành bàn của trung vệ Zouma.

“Chúng tôi đã luyện rất kỹ những pha dứt điểm của Zouma trong các tình huống phạt góc. Nếu bạn muốn làm nên chuyện ở Ngoại hạng Anh, bạn phải giỏi những pha bóng cố định”, Lampard chia sẻ.

MỚI - NÓNG