Chân đau – “cậu nhỏ” cũng khóc

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Nhiều quý ông đến phòng khám nam khoa khẩn khoản kiểm tra “chân giữa” nhưng bác sĩ lại từ tốn khám hai chân kia. Công cuộc chữa bệnh chả liên quan gì tới “của quý”… nhưng lại là phương thuốc quý trong phòng the.

Động mạch tắc, “cậu nhỏ” đói

Gần đây, vợ anh Thuần (211 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) hay hờn: Cả nhóm đồng nghiệp của em, chả ai như vợ chồng mình, mới ngoài ba mươi đã ngủ riêng. Đâu phải vì anh không thương vợ hay chán cơm thèm phở, chỉ vì dạo này “chân giữa” của anh hay… ủ rũ, vừa mới hào hứng được chút thì đã vội ỉu xìu. Vợ anh lại tủi thân “Hay em làm gì anh không vừa lòng, nó dỗi”?

Anh Thuần tha thiết an ủi vợ: Tại anh dạo này công việc căng thẳng quá, anh không hề cho nó “làm thêm bên ngoài” cũng không phải vì em… Nhưng anh không minh chứng được lời nói của mình vì dù nghỉ ngơi, hâm nóng chính mình thì “cậu nhỏ” vẫn không thể ra dáng anh hùng mà yếu đuối ngày một nhanh. Sau đó, anh lại thấy xuất hiện dấu hiệu đau chân, ê mông mỗi khi tập buổi sáng. Anh thật thà thú nhận với vợ: Có lẽ sức khỏe anh hỏng cả rồi!

Vợ động viên mãi, anh mới chịu đến khám nam khoa. Khi vừa khai “Cậu nhỏ không chịu làm việc, muốn thể dục để cải thiện thì nó “xui khiến” cả hai cẳng chân đau theo” thì bác sĩ đã cười: “Anh có dấu hiệu bị tắc động mạch chi, ảnh hưởng ngược lên súng ống chứ không phải nó làm hại chân đâu”.

Không ít người rơi vào trường hợp anh Thuần, chẳng để ý đến dấu hiệu ở chân, cứ chăm chăm cho rằng cậu nhỏ ốm vì tuổi tác, hormone kém nên khi chân yếu hẳn mới đi bệnh viện, tăng nguy cơ “hỏng hàng”. Nguyên nhân cậu nhỏ ngủ gật giữa chừng là vì động mạch chân bị tắc, một bệnh dễ gặp ở nam giới khiến máu không dồn được về “của quý” làm giảm độ hoành tráng. Bệnh này sẽ tác động lên thần kinh trung ương và thần kinh giao cảm, gây ra các phản ứng co thắt, máu khó đến đầu chi, đến “chân giữa” nên nếu không điều trị sớm có thể khiến quý ông bất lực.

Chữa chân cứu “của quý”

Khi bị tắc động mạch thì phong độ của cậu nhỏ sa sút nhanh chóng, có thể chỉ trong một vài tuần đã đẩy hàng khủng thành vô dụng. Muốn “cứu hàng” thì cần phải phát hiện sớm dấu hiệu ở chân. 

Khi thấy khả năng phòng the yếu đi, kèm với những dấu hiệu đau, tê mỏi chân, mông, dễ co cứng bắp chân khi đi bộ, thể thao, thường xuất hiện cảm giác tê bì, quý ông nên đến gặp bác sĩ sớm. Những dấu hiệu ở chân không rõ rệt ngay từ đầu, nên quý ông thường chủ quan bỏ qua hoặc đánh đồng với đau xương.

Khi phát hiện tắc động mạch, bệnh nhân có thể được điều trị bằng thuốc chống đông hoặc phẫu thuật. Khi chân hết đau, cậu nhỏ được nuôi dưỡng sẽ lại phục hồi phong độ. Bệnh nhân nên ăn ít chất béo, bỏ hút thuốc lá, nghỉ ngơi thư giãn để động mạch  sớm “thông thoáng”. 

Quý ông nên thường xuyên nằm ở tư thế, chân gác cao để hạn chế tình trạng tắc động mạch. Khi thấy dấu hiệu tê, đau chân và cậu nhỏ yếu thì nên đi bộ nhưng không nên tập luyện quá nhiều vì càng khiến bệnh nặng thêm.

Theo SKGD
MỚI - NÓNG