Cây xanh trong trường học đổ, 'uy hiếp' 7 người: PGĐ Sở Giáo dục nói trách nhiệm xử lý thuộc Quận 1

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Trường THCS Trần Văn Ơn thuộc quản lý của UBND quận 1 nên việc xử lý trách nhiệm do quận 1 xem xét xử lý”, ông Dương Trí Dũng - PGĐ Sở GD&ĐT TPHCM cho biết.
Cây xanh trong trường học đổ, 'uy hiếp' 7 người: PGĐ Sở Giáo dục nói trách nhiệm xử lý thuộc Quận 1 ảnh 1

Hiện trường cây me cổ thụ ở Trường THCS Trần Văn Ơn bật gốc sáng 3/4 (ảnh: Nguyễn Dũng)

Theo ông Dũng, hàng năm, Sở đều có văn bản chỉ đạo việc đảm bảo an toàn cây xanh, các hạng mục công trình có khả năng thiếu an toàn trong nhà trường, đặc biệt chú trọng trong mùa mưa bão. Trong đó, lưu ý các đơn vị trường học, phòng giáo dục tham mưu UBND quận, huyện thực hiện rà soát, có kế hoạch cụ thể, chú trọng công tác phối hợp trong chăm sóc, kiểm tra cây xanh trong trường học.

Ông Dũng cũng cho biết, có những loại cây do trường chủ động chăm sóc, có những cây phải có sự cho phép của cơ quan quản lý chuyên môn là Sở Xây dựng. Trường học cũng phải theo chỉ đạo của quận, huyện để chăm sóc, quản lý cây xanh phù hợp điều kiện của nhà trường, đặc biệt là những trường có cây cổ thụ lâu năm. Theo ông Dũng hiện nay, tiền chăm sóc cây xanh lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên của các trường. Bên cạnh đó, Sở cho phép các trường vận động nguồn xã hội hóa để phục vụ những hoạt động về mảng xanh, bảo dưỡng cây xanh.

“Tùy vào quy mô cây xanh, trường phải phối hợp với các cơ quan chuyên môn để mé nhánh, di dời cây xanh. Việc chăm sóc, phát triển cây xanh trong trường học được nêu rất rõ trong các thông tư, nghị định của Chính phủ, các quyết định, hướng dẫn của UBND TP, Sở Xây dựng TP”, ông Dũng thông tin.

Trước câu hỏi của PV về việc bồi thường cho người bị thương và xe hư hỏng trong vụ việc cây xanh Trường THCS Trần Văn Ơn, PGĐ Sở GD&ĐT TPHCM Dương Trí Dũng cho hay, sau chỉ đạo của UBND thành phố, Sở đã có văn bản gửi UBND quận 1 phối hợp.

“Trường THCS Trần Văn Ơn thuộc quản lý của UBND quận 1 nên việc này do quận 1 xem xét xử lý”, ông Dũng nói và thông tin thêm, tuy cây xanh bật gốc ở trong khuôn viên trường nhưng việc xét trách nhiệm tùy tình huống cụ thể bởi công tác bảo dưỡng, chăm sóc còn có các bên khác.

Cây xanh trong trường học đổ, 'uy hiếp' 7 người: PGĐ Sở Giáo dục nói trách nhiệm xử lý thuộc Quận 1 ảnh 2

Một chiếc xe bị hư hỏng do cây me bật gốc đè trúng (ảnh: Nguyễn Dũng)

Trong khi đó, bà Lê Thị Thanh Giang- Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn cho hay, cây xanh ngã đổ là cây me tây, đã trồng hơn 20 năm.

Thời điểm xảy ra sự cố, nhà trường vừa tiến hành kiểm tra, rà soát định kỳ vào cuối tháng 2/2023 và không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, nhìn bề ngoài cây vẫn xanh tốt. "Hằng năm, trường đều tiến hành quan sát, kiểm tra định kỳ cây xanh trong khuôn viên. Vào dịp hè, trường phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM để bảo dưỡng, có kế hoạch mé nhánh, xử lý những cây có dấu hiệu hư hại"- Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn cho hay.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, sáng 3/4, một cây me cổ thụ ở Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TPHCM), bất ngờ bật gốc đổ xuống đường khiến ít nhất 7 người bị thương. Các nạn nhân bị thương đã nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong đó có 1 học sinh và 1 phụ nữ mang thai ở tuần thứ 8.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cũng đã ký gửi Sở GD&ĐT TPHCM, Công an thành phố và UBND quận 1 yêu cầu báo cáo, xử lý liên quan vụ việc trên.

MỚI - NÓNG