Cây trong trường học bật gốc làm ít nhất 7 người bị thương: Ai chịu trách nhiệm?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/4, một cây me cổ thụ ở Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TPHCM bất ngờ bật gốc đè trúng nhiều người, trong đó có học sinh và nhiều người khác phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc đặt ra câu hỏi về việc ai quản lý cây xanh trong trường học và trách nhiệm thuộc về ai khi có sự cố?

Trao đổi với PV chiều 3/4, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, hiện nay Trung tâm đang chịu trách nhiệm quản lý cây xanh trên đường phố và khu vực công viên. “Cây xanh nằm trong khuôn viên đơn vị, tổ chức nào thì đơn vị, tổ chức đó quản lý. Ở đây, cây xanh nằm trong khuôn viên trường học thì trách nhiệm duy tu, quản lý thuộc về nhà trường”- ông Điệp nói.

Cây trong trường học bật gốc làm ít nhất 7 người bị thương: Ai chịu trách nhiệm? ảnh 1

Cây me cổ thụ ở trường THCS Trần Văn Ơn bật gốc sáng 3/4. Ảnh: Nguyễn Dũng

Ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM cũng cho biết, đơn vị đang quản lý cây xanh (được đánh số thứ tự để quản lý) trên một số tuyến đường trung tâm thành phố và cây xanh ở một số công viên lớn như: Công viên 23/9, công viên Tao Đàn, công viên Lê Văn Tám, công viên Gia Định,…

Theo ông Sơn, cây xanh nằm trong khuôn viên trường học thì sẽ do nhà trường quản lý. Hiện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM không quản lý cây xanh trong trường học.

“Theo quy định của Bộ Xây dựng cũng như kế hoạch của Sở Xây dựng TPHCM và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM thì 1 năm chúng tôi sẽ thực hiện công tác duy tu với cây xanh đường phố và công viên 2 lần (6 tháng/lần) và cố gắng thực hiện kiểm tra, duy tu, cắt tỉa lần đầu tiên trước khi mùa mưa bão đến. Trường hợp phát hiện cây xanh bị sâu bệnh, mục ruỗng, có nguy cơ ngã đổ, sẽ báo cáo Trung tâm để có phương án xử lý kịp thời”- ông Sơn thông tin.

Ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 cho biết, hàng năm Sở GD&ĐT đều có công văn nhắc nhở các trường đảm bảo an toàn trường học, trong đó có nội dung chăm sóc, cắt tỉa cây xanh nên nếu xảy ra sự cố thì trường học phải là đơn vị đầu tiên chịu trách nhiệm.

“Tuy nhiên, là đơn vị trường học nên không có chuyên môn, trường phải hợp đồng với công ty cây xanh để rà soát, kiểm tra và tư vấn việc cắt tỉa cảnh, chăm bón phân… Đặc biệt, qua các lần kiểm tra, phía công ty cây xanh sẽ đưa ra dự báo nếu có nguy hiểm, từ đó đưa ra phương án di dời, thay mới…”, ông Phú nói và cho biết, lúc này khi có sự cố xảy ra, trách nhiệm còn có cả bên công ty cây xanh.

Cây trong trường học bật gốc làm ít nhất 7 người bị thương: Ai chịu trách nhiệm? ảnh 2

Nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM xử lý, di dời cây me cổ thụ bật gốc ở Trường THCS Trần Văn Ơn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, sáng ngày 3/4 một cây me cổ thụ ở Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TPHCM), bất ngờ bật gốc ngã xuống đường khiến 1 em học sinh và nhiều người đi đường bị thương phải đi cấp cứu tại một số bệnh viện trên địa bàn.

“Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng. Thời điểm này các em học sinh vừa vào trường xếp hàng để chuẩn bị chào cờ thì cây mẹ cổ thụ ngã xuống đường”, một bảo vệ nhà trường cho biết, Cây cổ thụ này có tuổi đời cũng gần trăm năm tuổi.

Cây trong trường học bật gốc làm ít nhất 7 người bị thương: Ai chịu trách nhiệm? ảnh 3

Vị trí cây me cổ thụ (đánh dấu màu đỏ) trước khi bật gốc ngã đổ vào sáng 3/4. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Theo thông tin của PV từ các bệnh viện có ít nhất 5 người đã phải nhập viện cấp cứu sau khi cây cổ thụ ở Trường THCS Trần Văn Ơn bật gốc đè lên nhiều người. Các nạn nhân bị thương đã nhanh chóng được bác sĩ can thiệp, phẫu thuật cấp cứu, trong đó có 1 phụ nữ mang thai ở tuần thứ 8.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cũng đã ký gửi Sở GD&ĐT TPHCM, Công an thành phố và UBND quận 1 yêu cầu báo cáo, xử lý liên quan vụ việc trên.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức giao Sở GD&ĐT khẩn trương phối hợp với UBND quận 1 tổ chức thăm hỏi các em học sinh và người đi đường bị thương. Nắm bắt lại tình hình sự việc, xác định trách nhiệm, báo cáo UBND TPHCM, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, hệ thống cây xanh trong nhà trường để đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.

MỚI - NÓNG