Cây đa Hữu Nghị ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cây đa nổi bật trong khuôn viên Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cách đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc gần 100m, nằm bên phải tuyến quốc lộ 1A, đối diện cột mốc 1116 bên trái đường.
Cây đa Hữu Nghị ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc ảnh 1

Cây đa được trồng ở vị trí trang trọng trong khuôn viên Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Duy Chiến

Cây đa Hữu Nghị ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc ảnh 2

Dáng cây khỏe khoắn, dáng rồng lượn. Ảnh: Duy Chiến

Cây đa Hữu Nghị ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc ảnh 3

Búp lá có màu đỏ khá đặc biệt. Ảnh: Duy Chiến

Cây đa Hữu Nghị ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc ảnh 4

Cây đa tươi tốt, lá màu xanh đậm, óng mượt. Ảnh: Duy Chiến

Cây đa Hữu Nghị ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc ảnh 5

Các đơn vị làm việc tại cửa khẩu thường chăm sóc, bảo vệ cây đa. Ảnh: Duy Chiến

Cây đa do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng, minh chứng cho tình hữu nghị hai nước láng giềng Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Đinh Trung Kiên - Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Quản lý cửa khẩu, cho biết, sau khi cây đa được trồng, tỉnh Lạng Sơn đã giao Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, trực tiếp là Trung tâm Quản lý cửa khẩu, thực hiện việc chăm sóc. Hằng ngày đơn vị đều phân công cán bộ chuyên môn duy trì chăm sóc, theo dõi, vun tưới cho cây. Đối với lực lượng chức năng tại cửa khẩu, việc được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, trồng cây đa lưu niệm tại đây là niềm vinh dự to lớn.

Cây đa Hữu Nghị ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc ảnh 6

Ông Đinh Trung Kiên - Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm quản lý cửa khẩu (bìa trái) chụp ảnh lưu niệm tại cây đa Hữu Nghị. Ảnh: Duy Chiến

Cây đa Hữu Nghị ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc ảnh 7

Đoàn ngoại giao Trung Quốc thăm cây đa Hữu Nghị (ngày 28/9/2023). Ảnh: Duy Chiến

Cây đa Hữu Nghị ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc ảnh 8

Nhiều đoàn khách trong và ngoài nước tham quan cây đa Hữu Nghị. Ảnh: Duy Chiến

Theo các ngành chức năng, cây đa Hữu Nghị trở thành điểm nhấn mới tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Bên cạnh việc được chụp ảnh bên cột mốc chủ quyền quốc gia 1116, nhiều đoàn khách tới đây muốn được tham quan, chụp ảnh lưu niệm cùng cây đa Hữu Nghị.

Mới đây, chiều 28/9, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc do ông Nông Dung - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, làm trưởng đoàn đã có chuyến tham quan khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cây đa Hữu Nghị.

MỚI - NÓNG