Cầu đi bộ qua sông ở bến Ninh Kiều

Cầu đi bộ qua sông ở bến Ninh Kiều
TP - Hội đồng Kiến trúc quy hoạch thành phố Cần Thơ vừa thông qua thiết kế kỹ thuật cầu đi bộ từ bến Ninh Kiều qua sông Cái Khế để sang cồn Cái Khế, vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng. 

Cầu dài hơn 200 m, rộng 7,2 m, nhịp dầm hộp thép liên tục, mặt bê tông. Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, bà Võ Thị Hồng Ánh, cho biết, cầu phục vụ du lịch nên phải đẹp, hiện đại, sẽ tổ chức đấu thầu trong tháng 11 để hoàn thành cuối năm 2015. 

Trước đây, Cần Thơ có kế hoạch bắc cầu chữ Y ở khu vực này, vốn hàng nghìn tỷ đồng (báo Tiền Phong có bài phản ánh “dự án trên trời”).

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.