CẬP NHẬT COVID-19 NGÀY 29/5: Thêm 5 ca nghi mắc liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

0:00 / 0:00
0:00
CẬP NHẬT COVID-19 NGÀY 29/5: Thêm 5 ca nghi mắc liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng
TPO - Sáng 29/5, TPHCM ghi nhận thêm 6 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới. Trong đó, có 5 trường hợp liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, 1 trường hợp liên quan đến 2 vợ chồng đi khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Cả 6 trường hợp đều là F1 đã được cách ly lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng 29/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, trong 3 ngày qua TPHCM đã phát hiện 2 ổ dịch COVID-19 với tổng cộng 68 ca nhiễm tại 12 quận huyện.

Trong đó, chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là chuỗi lớn nhất với 63 trường hợp; chuỗi lây nhiễm liên quan đến ca bệnh phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn có 5 ca.

CẬP NHẬT COVID-19 NGÀY 29/5: Thêm 5 ca nghi mắc liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ảnh 1

Bệnh viện bị phong tỏa vì hội viên Hội thánh mắc COVID-19 đến khám.

Ngay khi phát hiện những ca đầu tiên, ngành Y tế TPHCM đã gấp rút thực hiện khoanh vùng, thần tốc lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan để khoanh vùng, dập dịch.

Hiện nay, TPHCM tiếp tục tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để đánh giá nguy cơ. Các biện pháp cắt đứt nguồn lây cũng như điều tra nguồn lây của các chuỗi lây nhiễm này đang được tiếp tục triển khai.

CẬP NHẬT COVID-19 NGÀY 29/5: Thêm 5 ca nghi mắc liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ảnh 2

Đến nay đã có 68 ca mắc, nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

HCDC đánh giá tình hình TPHCM có nguy cơ mầm bệnh đã có trong cộng đồng. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác nhưng cũng không hoang mang, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền và hợp tác với Ngành Y tế trong thực hiện phong toả, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Người dân cần trung thực trong khai báo y tế về nguy cơ, yếu tố tiếp xúc của bản thân. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mất vị giác, khứu giác… đi khám bệnh ngay và khai bao trung thực khi đến cơ sở y tế. (Ngô Bình)

28.000 sinh viên, học sinh, giáo viên trường Y cả nước đăng ký tới Bắc Giang hỗ trợ

Từ ngày 18/5 đến nay, đã có gần 1.400 y bác sĩ, sinh viên, nhân viên y tế từ Trung ương đến các địa phương đến hỗ trợ Bắc Giang và Bắc Ninh.

Đáp lời hiệu triệu của Bộ trưởng Bộ Y tế vừa phát đi ngày 27/5, tới nay đã có hơn 28.000 sinh viên, học sinh, giáo viên của các trường y khoa trên cả nước đăng ký sẵn sàng đến hỗ trợ Bắc Giang.

"Khi Bắc Giang có yêu cầu, chúng tôi hoàn toàn có thể điều động đến để tăng cường y tế, tăng cường năng lực phòng chống dịch cho tỉnh" - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết.

Tới đây, Bắc Giang sẽ bước vào chiến dịch tiêm vắc xin rộng rãi, nếu nguồn nhân lực thiếu, Bộ Y tế sẽ điều thêm các điều dưỡng có kinh nghiệm của các cơ sở y tế đến hỗ trợ.Cùng đó, khi dịch lên tới đỉnh điểm sẽ xuất hiện những ca bệnh nặng, đòi hỏi sự theo dõi, chăm sóc hồi sức, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang đã chuẩn bị những ekip hồi sức của các bệnh viện lớn để sẵn sàng hỗ trợ. (Thuận Phương)

Bạc Liêu: Cô giáo về quê dương tính với SARS- CoV-2, hơn nghìn người cách ly

Sáng ngày 29/5, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bạc Liêu vừa ra thông cáo báo chí, BN 6572 vừa phát hiện dương tính với SARD- CoV-2 là giáo viên mầm non, ở chung phòng với người có sinh hoạt với Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (TP HCM).

BN 6572 từ TP HCM về Bạc Liêu vào lúc 10 giờ ngày 22/5, trên chuyến xe khách P. T, ngồi ghế 12A, xe mang biển số 51B- 313.07, về nhà cha mẹ ở xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hoà Bình). Lúc 8 giờ ngày 28/5, BN 6572 nhận được điện thoại từ người dương tính với SARS-CoV-2 ở cùng phòng trọ với mình, sau đó BN báo cho cơ quan y tế địa phương.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu đưa cách ly, lấy mẫu xét nghiệm (lần 1), lúc 12 giờ 30 ngày 28/5, cho kết quả dương tính với virus SARD- CoV-2, chuyển BN 6572 vào khu điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Chiều hôm qua (28/5), bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Hòa Bình, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình phun hóa chất xử lý môi trường, thiết lập vùng cách ly tại nhà cha mẹ của BN 6572, ấp Xóm Lớn, xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hoà Bình, Bạc Liêu).

BS Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu cho biết, đã truy vết 122 người là F1, lấy mẫu làm xét nghiệm bất kể ngày hay đêm, đưa vào khu cách ly tập trung, 1.025 người là F2 của BN 6572 được cách ly tại nhà, theo dõi y tế.

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bac Liêu thông báo đến người dân bình tỉnh nhưng không lơ là khi địa bàn có ca nhiễm SARD- CoV- 2 trong cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cho dừng tuyển sinh lớp 10, dừng cấp thẻ căn cước công dân đối với người sinh sống, làm việc ngoài tỉnh về, không tập trung đông người, thực hiện 5 K theo khuyến cáo của Bộ Y tế… (Nguyễn Tiến Hưng)

TPHCM: Hai vợ chồng mắc COVID-19 ở BV Hoàn Mỹ mang biến chủng Ấn Độ

Chiều ngày 29/5, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cho biết, đã có kết quả giải mã gene hai vợ chồng đến khám ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, kết quả thu được 2 bộ gene đều thuộc biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

Như vậy kết quả này tương tự kết quả khảo sát 5 trường hợp bệnh nhân thuộc chùm ca liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp ngày hôm qua.

Như tin đã đưa trước đó, hai vợ chồng đến khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ vào chiều 27/5 đã có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Sáng ngày 28/5, kết quả xét nghiệm 2 trường hợp F1 liên quan cũng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca lây nhiễm của chuỗi này là 4 trường hợp. Bước đầu điều tra xác định không liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Theo điều tra ban đầu, hai vợ chồng cư trú tại chung cư Sen Xanh, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú. Người vợ làm việc tại ngân hàng VIB chi nhánh tại quận 7. Người chồng làm việc tại ngân hàng SHB tại quận Tân Bình. Người vợ có sốt nhẹ vào ngày 23/05/2021 nên ở nhà, không đi bầu cử, không đi khám bệnh hay mua thuốc.

Ngày 24/5, người vợ còn sốt nên không đi làm, ở nhà đến ngày 25/5 thì hết sốt. Vào ngày này thì người chồng có dấu hiệu sốt, đau họng, ho ít. Ngày 27/05/2021 người vợ đưa chồng đi khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, được đưa vào khu cách ly ngay sau khi khám sàng lọc. Kết quả xét nghiệm thời điểm đó hai vợ chồng nghi nhiễm COVID-19. Mẫu xét nghiệm được chuyển xét nghiệm khẳng định đã có kết quả dương tính vào sáng 28/5.

Sáng 28/5 ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm là bé trai 3 tuổi con của hai vợ chồng và một nữ đồng nghiệp (BN 6447) làm việc chung với người vợ tại ngân hàng VIB tại quận 7. Nữ đồng nghiệp này cư trú tại phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức. (Uyên Phương)

Chuyên gia y tế khuyên người đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần tuân thủ chặt những việc này

Có 2 lý do mà TS. Phạm Quang Thái, trưởng Văn phòng tiêm chủng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khuyến cáo người đã được tiêm vắc xin COVID-19 vẫn rất cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khác

Tiêm vắc xin COVID-19 là biện pháp phòng bệnh chủ động rất quan trọng. Tuy nhiên người đã được tiêm vắc xin COVID-19, đặc biệt là những người mới chỉ được tiêm 1 mũi vắc xin vẫn rất cần phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khác, đặc biệt là biện pháp 5K. Lý do cụ thể như sau:

Lý do thứ nhất: Vắc xin không đem lại sự bảo vệ tức thì. Sau tiêm mũi 1 phải ít nhất 14 ngày sau mới bước đầu có tác dụng và mức bảo vệ sau tiêm mũi 1 chỉ đạt ở mức bảo vệ rất thấp. Sau tiêm mũi thứ 2 từ 1 tháng trở ra thì vắc xin mới đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu và hiệu quả này cũng chỉ đạt ở mức khoảng 60%-90% tùy theo loại vắc xin.

Lý do thứ 2: Vắc xin không bảo vệ tuyệt đối nhất là khả năng bảo vệ việc mang mầm bệnh, điều này có nghĩa là một số người đã tiêm vắc xin có thể không bị mắc bệnh nhưng vẫn có khả năng trở thành người mang vi rút và lây bệnh cho người khác.

Chính vì vậy dù có được tiêm vắc xin, người được tiêm vắc xin vẫn rất cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh khác, đặc biệt là thực hiện biện pháp 5K để bảo vệ bản thân, gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng.

"Hãy cùng nhau thực hiện biện pháp 5K + Vắc xin để phòng chống dịch COVID-19"- TS Phạm Quang Thái nhấn mạnh. (Quảng An)

Hải Phòng xét nghiệm toàn bộ người liên quan Trường THPT Ngô Quyền

Sáng 29/5, Sở Y tế TP Hải Phòng thông tin, địa phương vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính SARS-CoV-2, làm tại Trường THPT Ngô Quyền.

Trường hợp này là nữ, F1 của BN4380 (giáo viên trường THPT Ngô Quyền), đã được cách ly y tế trước đó.

Cùng ngày, Sở Y tế Hải Phòng đã phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND quận Lê Chân và các quận huyện phong tỏa, phun khử khuẩn nơi ca bệnh đang cách ly. Tổ chức xét nghiệm cho tất cả những cán bộ, giáo viên, nhân viên đến làm việc tại trường từ 24/5 đến nay và những người liên quan ca dương tính SARS-CoV-2.

Ngoài ra, liên ngành cũng lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với tất cả giáo viên, học sinh liên quan nữ giáo viên N.T.T.N và xét nghiệm diện rộng với F2 của bệnh nhân này.

Sở Y tế TP Hải Phòng ra thông báo khẩn, những người đến Trường THPT Ngô Quyền từ ngày 24/5 đến nay cần đến trạm y tế để khai báo và được hướng dẫn biện pháp phòng dịch.

Tính đến nay, thành phố Hải Phòng đã ghi nhận 8 ca mắc COVID-19, trong đó 6 trường hợp đã được điều trị khỏi. Hai trường hợp BN BN3210, BN4380 đang điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Hiện thành phố cách ly tập trung 740 người tại cơ sở cách ly tập trung, khách sạn và hơn 2.400 trường hợp cách ly tại nhà.

Liên quan nữ giáo viên N.T.T.N, cơ quan chức năng đã xét nghiệm lần 4 và kết quả dương tính SARS-CoV-2. Kết quả giải trình tự gen, bệnh nhân nhiễm chủng biến thể Anh (B.1.1.7).(Nguyễn Hoàn)

MỚI - NÓNG