Cảnh ngổn ngang, tan hoang ở bờ kênh Thanh Đa sau 3 tháng sạt lở

TPO - Sau 3 tháng xảy ra sự cố sạt lở, đoạn kênh Thanh Đa (phường 25, quận Bình Thạnh) vẫn còn ngổn ngang. Người dân ở khu vực đang trông mong dự án xây dựng kiên cố bờ kè sớm được triển khai. 
Cảnh ngổn ngang, tan hoang ở bờ kênh Thanh Đa sau 3 tháng sạt lở ảnh 1

Cuối tháng 6/2023, một đoạn kênh Thanh Đa (phường 25, quận Bình Thạnh) xảy ra tình trạng sạt lở. Vị trí sạt lở nằm ở bờ phải, cách hạ lưu cầu Kinh Thanh Đa khoảng 50m.

Cảnh ngổn ngang, tan hoang ở bờ kênh Thanh Đa sau 3 tháng sạt lở ảnh 2

Phạm vi sạt lở có chiều dài khoảng 170 m, rộng 15 m từ đỉnh kè vào trong bờ.

Cảnh ngổn ngang, tan hoang ở bờ kênh Thanh Đa sau 3 tháng sạt lở ảnh 3

Theo ghi nhận của PV vào trưa 28/9, chính quyền địa phương đã lắp bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm và bố trí lực lượng bảo vệ dân phố túc trực tại khu vực.

Cảnh ngổn ngang, tan hoang ở bờ kênh Thanh Đa sau 3 tháng sạt lở ảnh 4

Đoạn sạt lở nguy hiểm được rào chắn, hạn chế người ra vào để đảm bảo an toàn.

Cảnh ngổn ngang, tan hoang ở bờ kênh Thanh Đa sau 3 tháng sạt lở ảnh 5

Một số ngôi nhà cạnh bờ kênh bị lún nứt, nguy cơ sạt lở rất cao. So với thời điểm 3 tháng trước, hiện trạng khu vực này hầu như không có sự thay đổi.

Cảnh ngổn ngang, tan hoang ở bờ kênh Thanh Đa sau 3 tháng sạt lở ảnh 6

Theo người dân địa phương, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đã được di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong khi đó, đơn vị khảo sát cho biết, khu vực này đang có hiện tượng chuyển vị theo phương đứng (lún sụt) bình quân khoảng 1,78 cm/ngày, theo phương ngang (chuyển vị ra phía lòng kênh) bình quân khoảng 2 cm/ngày. Mức sụt lún này là rất nguy hiểm.

Cảnh ngổn ngang, tan hoang ở bờ kênh Thanh Đa sau 3 tháng sạt lở ảnh 7

Đoạn sạt lở cách vị trí khu vực dân cư không quá xa.

Cảnh ngổn ngang, tan hoang ở bờ kênh Thanh Đa sau 3 tháng sạt lở ảnh 8

Một số đoạn còn ngổn ngang với đủ loại xà bần ở phía sau nhà các hộ dân.

Cảnh ngổn ngang, tan hoang ở bờ kênh Thanh Đa sau 3 tháng sạt lở ảnh 9

Giữa tháng 8 vừa qua, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương xây dựng kiên cố tuyến kè kênh Thanh Đa với chiều dài 478m (phạm vi giải tỏa mặt bằng của dự án là 10m tính từ đỉnh kè vào phía bờ) nhằm thay thế công trình kè cũ đang xảy ra tình trạng sụt lún, sạt lở.

Cảnh ngổn ngang, tan hoang ở bờ kênh Thanh Đa sau 3 tháng sạt lở ảnh 10

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 90 tỷ đồng bao gồm: xây dựng kè kiên cố, hệ thống thoát nước và khuôn viên cây xanh (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng).

Cảnh ngổn ngang, tan hoang ở bờ kênh Thanh Đa sau 3 tháng sạt lở ảnh 11
Chia sẻ với PV, nhiều người dân ở khu vực mong muốn cơ quan chức năng sớm triển khai dự án để khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn.
MỚI - NÓNG