Cần Thơ mong muốn trở thành thành phố mang bản sắc văn hóa sông nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 2/11, UBND thành phố Cần Thơ khai mạc hội chợ, triển lãm “Thành phố Cần Thơ - 20 năm thành tựu và phát triển”. Hội chợ thu hút 350 gian hàng và hơn 10 quốc gia tham gia, kéo dài đến ngày 6/11.
Cần Thơ mong muốn trở thành thành phố mang bản sắc văn hóa sông nước ảnh 1

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Hòa Hội

Hội chợ, triển lãm “Thành phố Cần Thơ - 20 năm thành tựu và phát triển” thu hút hơn 350 gian hàng của hơn 20 tỉnh thành trên cả nước và hơn 10 quốc gia tham dự như Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu máy móc, thiết bị nông nghiệp công nghệ cao, dây chuyền sản xuất, chế biến và các sản phẩm dùng trong công nghiệp - nông nghiệp; Công nghệ hỗ trợ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch; Sản phẩm lâm nghiệp, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm chế biến từ nông sản, lâm sản, thủy sản. Ngoài ra, còn giới thiệu sản phẩm OCOP của các địa phương vùng ĐBSCL.

Cần Thơ mong muốn trở thành thành phố mang bản sắc văn hóa sông nước ảnh 2

Gian hàng trưng bày sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp Cần Thơ. Ảnh: Hòa Hội

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, trải qua 20 năm từ khi thành phố Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tầm nhìn chiến lược về một đô thị loại I trực thuộc Trung ương ngày càng văn minh, hiện đại, trở thành đô thị hạt nhân, có vai trò trung tâm động lực phát triển vùng ĐBSCL luôn được thể hiện xuyên suốt trong các chủ trương, quyết sách của Trung ương và của thành phố. Đặc biệt khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu phát triển:

“Đến năm 2030 Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL; đời sống vật chất tinh thần của người dân đạt mức cao”.

Ông Trần Việt Trường cho rằng, hội chợ là cơ hội xúc tiến, quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của thành phố Cần Thơ đến các Hiệp hội Doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời tăng cường kết nối giao thương, hợp tác phát triển, tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tin tưởng rằng, Hội chợ, triển lãm “Thành phố Cần Thơ - 20 năm thành tựu và phát triển” sẽ là không gian triển lãm những thành tựu nổi bật của thành phố trong thời gian qua.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.