Cần họp báo công khai kết quả kiểm toán

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, công khai minh bạch là vũ khí quan trọng nhất của hoạt động kiểm toán.

Sáng 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN). Tại phiên họp, Phó Tổng KTNN Doãn Anh Thơ nhấn mạnh phương châm “làm ít nhưng chất”, nên số nhiệm vụ năm 2024 không tăng so với năm 2023.

Theo ông Thơ, đến 31/8, toàn ngành đã xét duyệt 127 kế hoạch kiểm toán, triển khai 114/166 đoàn kiểm toán, kết thúc kiểm toán 93 cuộc, đã xét duyệt 94 dự thảo báo cáo và phát hành 61 báo cáo kiểm toán.

Cần họp báo công khai kết quả kiểm toán ảnh 1
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ

KTNN kiến nghị xử lý 10.723 tỷ đồng; kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 90 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý không phù hợp; kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật nhiều tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm.

Cũng theo ông Thơ, KTNN đã cung cấp 265 báo cáo kiểm toán và tài liệu cho các cơ quan có liên quan để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

“Kết quả kiểm toán cho thấy còn có đơn vị chưa chấp hành đầy đủ quy định trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; quản lý tài sản, đất đai; quản lý doanh thu, chi phí; đầu tư vào một số đơn vị không hiệu quả…”, ông Doãn Anh Thơ cho hay.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà nêu, số kiến nghị xử lý 8 tháng đầu năm 2023 chỉ bằng 20,6% cùng kỳ năm 2021 (52.095 tỷ đồng) và 48,7% cùng kỳ năm 2022 (22.036 tỷ đồng).

Cơ quan thẩm tra đề nghị KTNN đánh giá làm rõ nguyên nhân kết quả khá thấp này; tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kiến nghị kiểm toán để kịp thời thu hồi, xử lý các vi phạm được phát hiện qua kiểm toán.

KTNN cho biết, đến 31/8/2023, số thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2022 về xử lý tài chính là 48.227/71.605 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 67,4% (cùng kỳ năm trước 56,3%); các cơ quan đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 19/270 văn bản quy phạm pháp luật thay thế các văn bản không phù hợp; có 33/183 báo cáo có kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được thực hiện.

Năm 2024, KTNN tập trung ưu tiên kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành, địa phương; các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm quốc gia…

Theo bà Hà, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra nhất trí với dự kiến của KTNN. Trong đó sẽ kiểm toán 10 bộ, cơ quan trung ương và báo cáo quyết toán 34 bộ, cơ quan trung ương; kiểm toán tại 61 địa phương.

Một số ý kiến đề nghị KTNN tiếp tục rà soát tăng số lượng các địa phương được kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương, để sớm đạt tỷ lệ 100% như mục tiêu Chiến lược phát triển KTNN đã đề ra.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kiến nghị của KTNN nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất nước; nâng cao trách nhiệm giải trình, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, đề ra các giải pháp và phối hợp với KTNN xử lý dứt điểm các kiến nghị, kết luận còn tồn đọng.

Cần họp báo công khai kết quả kiểm toán ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Cần họp báo công khai kết quả kiểm toán

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao khi KTNN coi trọng chất lượng, giảm số lượng các cuộc kiểm toán, như vậy sẽ giảm phiền hà cho các đơn vị được kiểm toán.

Cũng theo ông Định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, KTNN đã tham gia tích cực vào chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội. “Số liệu KTNN chúng tôi sử dụng rất tốt, vì đó là những số liệu đáng tin cậy. Càng ngày KTNN càng thể hiện tốt vai trò của mình”, ông Định đánh giá.

Về kết quả thực hiện kiến nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ hơn, chi tiết hơn bộ, ngành nào, địa phương nào chưa thực hiện để quy trách nhiệm rõ.

“183 báo cáo chỉ có 33 báo cáo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được thực hiện, chỉ đạt 18%, vậy còn 72% nữa ở đâu? Ai làm, ai đôn đốc, trách nhiệm của KTNN, Chính phủ ra sao, cần phải làm rõ”, ông Định nêu.

Đồng tình, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh, các kiến nghị của KTNN phải được thi hành, nếu không thực hiện, như thế là không thực hiện luật, nên cần phải làm rõ trách nhiệm.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, số kiến nghị xử lý 10.723 tỷ đồng là vấn đề được cử tri quan tâm, nên phải làm rõ trong số đó "cái gì là sai phạm, cái gì là thất thoát, cái gì chỉ là điều chỉnh số liệu".

Chủ tịch Quốc hội cũng khuyến khích phương châm “làm ít nhưng chất”, kiểm toán phải có trọng tâm, trọng điểm. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công khai minh bạch là vũ khí quan trọng nhất của hoạt động kiểm toán.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, KTNN chủ yếu mới đăng tải trên cổng thông tin của KTNN nên ít có người đọc, điều quan trọng phải tổ chức họp báo. Việc công khai kết luận kiểm toán có tính hai mặt: Một mặt là tăng cường sức mạnh của hoạt động kiểm toán; mặt khác cũng để dư luận xã hội giám sát kiểm toán, như vậy sẽ rất tốt.

"KTNN có vẻ ngày càng giảm nhiệt đi. Bao giờ cho đến ngày xưa? Thời chúng tôi, các cơ quan báo chí thường xuyên có mặt tại KTNN, mỗi lần chuẩn bị họp báo là toát mồ hôi”, ông Vương Đình Huệ chia sẻ, đồng thời lưu ý, nhiều khi cán bộ không sợ xử lý kỷ luật, nhưng lại sợ dư luận, nên “mong không được công bố”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị xử lý sai phạm phải nghiêm khắc hơn, nhất là sai phạm trong ban hành văn bản. Đáng lưu ý, Nghị quyết của Quốc hội đã yêu cầu về việc thanh tra, kiểm tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ. Vậy KTNN có chuyên đề riêng về việc này được không? Chương trình mục tiêu quốc gia vì sao vẫn cứ chậm?... Hay vấn đề điện lực, thiếu điện, thì câu chuyện về năng lực ngành điện, về giá điện thế nào?

“Cần đi vào những câu hỏi đang rất thời sự như vậy”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh. Tại phiên họp, các đại biểu cũng lưu ý kiểm toán lĩnh vực năng lượng, tái cơ cấu và xử lý nợ xấu. Đây là những lĩnh vực được quan tâm, cần cân nhắc đưa vào kế hoạch kiểm toán.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, sẽ chỉ đạo các cơ quan phối hợp thanh tra, kiểm toán hợp lý nhất, tránh chồng chéo; đồng thời kết nối chia sẻ thông tin theo hướng chuyển đổi số; và thúc đẩy thực hiện nghiêm kiến nghị kiểm toán.

Phó Thủ tướng cũng kiến nghị lựa chọn đối tượng được kiểm toán đang có sự ảnh hưởng lớn, các dự án đang tồn đọng, cơ sở hạ tầng; đồng thời có sự chia sẻ khó khăn với đơn vị kiểm toán, vì thực tế có tình trạng như doanh nghiệp phá sản, đã chết nên không thể khắc phục được.

MỚI - NÓNG