Cận cảnh điểm nghiên cứu mở rào tại Vườn thú Hà Nội

TPO - Xu hướng chung cải tạo công viên theo hướng mở, riêng Thủ Lệ có vườn thú nên sẽ nghiên cứu mở một phần.
Cận cảnh điểm nghiên cứu mở rào tại Vườn thú Hà Nội ảnh 1

Công viên Thủ lệ hay còn gọi là Vườn thú Hà Nội là một công viên và vườn bách thú có diện tích 29ha ở Hà Nội. Công viên Thủ Lệ nằm bên trong khuôn viên có một mặt hồ lớn.

Cận cảnh điểm nghiên cứu mở rào tại Vườn thú Hà Nội ảnh 2

Tại buổi kiểm tra công viên Thủ Lệ ngày 7/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu Công viên Thủ Lệ nghiên cứu mở rào theo xu thế công viên mở hiện nay.

Cận cảnh điểm nghiên cứu mở rào tại Vườn thú Hà Nội ảnh 3

Đoạn mở rào được nghiên cứu nằm ở đối diện Trường Đại học Giao thông Vận tải, giáp nhà ga S8 (ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội).

Cận cảnh điểm nghiên cứu mở rào tại Vườn thú Hà Nội ảnh 4

Khu vực này đang là điểm chờ xe buýt.

Cận cảnh điểm nghiên cứu mở rào tại Vườn thú Hà Nội ảnh 5

Hàng rào sau khi được mở sẽ có vùng đệm là vườn hoa trước khi tiếp cận với các chuồng nuôi thú

Cận cảnh điểm nghiên cứu mở rào tại Vườn thú Hà Nội ảnh 6

Đây cũng là cổng phụ của công viên.

Cận cảnh điểm nghiên cứu mở rào tại Vườn thú Hà Nội ảnh 7

Ông Tuấn cũng cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung nguồn đầu tư công để cải tạo, tái thiết công viên Thủ Lệ. Lãnh đạo thành phố giao các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương cải tạo Thủ Lệ và hai công viên Thống Nhất, Bách Thảo để trình HĐND thành phố trong kỳ họp chuyên đề tháng 3, hoặc muộn nhất là kỳ họp tháng 6.

Cận cảnh điểm nghiên cứu mở rào tại Vườn thú Hà Nội ảnh 8

Vườn hoa được coi là vùng đệm sau khi mở rào công viên.

Cận cảnh điểm nghiên cứu mở rào tại Vườn thú Hà Nội ảnh 9

Do đặc thù nuôi nhốt thú, 4 mặt tiếp giáp đường nên Công viên Thủ lệ sẽ không thể "mở toang", hạ toàn bộ rào như những công viên khác.

Cận cảnh điểm nghiên cứu mở rào tại Vườn thú Hà Nội ảnh 10
Cận cảnh điểm nghiên cứu mở rào tại Vườn thú Hà Nội ảnh 11

Hiện Công ty TNHH MTV vườn thú Hà Nội, đơn vị quản lý công viên, đề xuất mở rộng vườn thú ở khu cổng chính đường Bưởi và khu phía tây (đường Kim Mã - Cầu Giấy); tăng số chuồng từ 37 lên 42, sử dụng vốn ngoài ngân sách để xây khu động vật biển rộng trên 800 m2 với 1-2 tầng hầm.

Cận cảnh điểm nghiên cứu mở rào tại Vườn thú Hà Nội ảnh 12
Cận cảnh điểm nghiên cứu mở rào tại Vườn thú Hà Nội ảnh 13

Khu vực nhà ga S9 đang thi công cũng tiếp giáp với mặt hồ của Công viên Thủ Lệ.

Cận cảnh điểm nghiên cứu mở rào tại Vườn thú Hà Nội ảnh 14
MỚI - NÓNG