Cận cảnh cây đàn đính hơn 500.000 viên kim cương

Cây đàn piano nạm kim cương xa xỉ này có giá bán 627.000 USD (tương đương hơn 14 tỷ đồng) và được đặt hàng bởi tỷ phú Sheikh ở Qatar.
Cây đàn piano nạm kim cương xa xỉ này có giá bán 627.000 USD (tương đương hơn 14 tỷ đồng) và được đặt hàng bởi tỷ phú Sheikh ở Qatar.
Cây đàn piano nạm kim cương được đính hơn 500.000 viên kim cương Swarovski được đặt làm thủ công cho một vị tỷ phú.
Cận cảnh cây đàn đính hơn 500.000 viên kim cương ảnh 1

Khi hoàn thiện, cây đàn sẽ được công ty Goldfinch chuyển từ nhà máy của hãng đặt tại Cambridge (Anh) tới nhà riêng của vị tỷ phú ở Doha, Qatar.

Cận cảnh cây đàn đính hơn 500.000 viên kim cương ảnh 2

Goldfinch gọi sản phẩm độc đáo này là “Cây đàn piano sang trọng nhất thế giới”.

Cận cảnh cây đàn đính hơn 500.000 viên kim cương ảnh 3

Với sự trợ giúp của nghệ nhân người Anh Lauren Baker, công ty Goldfinch đã bỏ ra 6 tháng để phủ 500.000 viên kim cương Swarovski cho cây đàn piano được đặt hàng riêng này.

Cận cảnh cây đàn đính hơn 500.000 viên kim cương ảnh 4

Từng viên kim cương đều được đính thủ công bằng tay.

Cận cảnh cây đàn đính hơn 500.000 viên kim cương ảnh 5

Ngay cả tên của cây đàn cũng được đính bằng kim cương nổi bật.

Cận cảnh cây đàn đính hơn 500.000 viên kim cương ảnh 6

Từng milimet bên ngoài cây đàn đều được đính kim cương của Swarovski.

Cận cảnh cây đàn đính hơn 500.000 viên kim cương ảnh 7 Ngoài việc được khảm kim cương, chiếc piano này còn có phiên bản tự chơi nhạc qua “bàn tay vô hình”, đây là lựa chọn khi khách hàng có nhu cầu. Các đại gia sẽ không cần phải học chơi Piano mà vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu âm nhạc của riêng mình.
Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.