Có 327 kết quả :

Tưởng giống nhau nhưng khi chuyển lời xin lỗi thành câu cảm ơn lại có tác dụng thần kỳ

Tưởng giống nhau nhưng khi chuyển lời xin lỗi thành câu cảm ơn lại có tác dụng thần kỳ

TPO - Khi biết chịu trách nhiệm và trưởng thành hơn chúng ta rất hay nói "xin lỗi", thậm chí không biết bao nhiêu lần trong ngày. Nhưng mặt trái của lời xin lỗi là khiến cả hai bên cảm thấy nặng nề. Cho nên trong những trường hợp dưới đây có thể chuyển xin lỗi thành cảm ơn và bạn sẽ thấy những lợi ích sau đây.
Sinh viên trường Đại học Việt - Pháp (USTH)

7 điều người trẻ phải nhớ

TPO - Các bạn trẻ phải ghi nhớ 7 điều này để thành công trong cuộc sống, bạn thấy có đúng không nhé! Nội dung này được trích từ kênh youtube Học Từ Sách của nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh Viên, báo Tiền Phong.
Những dấu hiệu cho thấy bạn đang yêu một anh chàng "không chịu lớn", sẽ vất vả dài đấy!

Những dấu hiệu cho thấy bạn đang yêu một anh chàng "không chịu lớn", sẽ vất vả dài đấy!

TPO - Sự trẻ con về mặt cảm xúc là một trong những lý do có thể phá hủy một mối quan hệ tốt đẹp. Mà trưởng thành hay trẻ con không nhất thiết phải liên quan đến tuổi tác. Nó là một kỹ năng cần phải học và rèn luyện mới có được chứ không vì tuổi tác tăng lên mà nó tăng theo. Dưới đây là những dấu hiệu bạn đang yêu phải một chàng trai chưa trưởng thành.
Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh

Giàu hơn TS Lê Thẩm Dương quá dễ?

TPO - Cách đây mấy năm báo Sinh Viên Việt Nam- Hoa Học Trò luôn có rất đông cộng tác viên là sinh viên các trường đại học. Nhiều bạn đến toà soạn không chỉ để viết bài cộng tác mà còn để được tham gia tổ chức các sự kiện, thậm chí chỉ đến để nói chuyện chia sẻ thông tin với các anh chị phóng viên, biên tập viên.
Cô sinh viên trường Y và 24h chiến đấu trong tâm dịch Hải Dương

Cô sinh viên trường Y và 24h chiến đấu trong tâm dịch Hải Dương

TPO -   Những ngày sau Tết, bất kể là ai cũng đều mong muốn ở bên gia đình thêm chút ít, nhất là trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, lại như có thêm cơ hội để các bạn sinh viên được gần gũi bố mẹ mình. Thế nhưng, tại Hải Dương, nơi đang là tâm dịch của đất nước, lại có cô sinh viên trường Y vẫn ngày đêm mải miết làm nhiệm vụ trực chốt thông thành.
Cảm xúc - chủ đề liên quan đến tất cả chúng ta

Cảm xúc - chủ đề liên quan đến tất cả chúng ta

Trong số 7 đầu sách của TS Lê Thẩm Dương đã xuất bản thì cuốn sách "Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công" được yêu thích nhất và bị làm giả nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Chia sẻ của nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - người chấp bút các cuốn sách của TS Lê Thẩm Dương.
Tưởng là đang thả thính thơm hóa ra các nàng lầm nặng - một chàng trai quyết định kể hết

Tưởng là đang thả thính thơm hóa ra các nàng lầm nặng - một chàng trai quyết định kể hết

TPO - Theo phép lịch sự, các chàng trai sẽ cố không phát hoảng khi một cô nàng tỏ ra quyến rũ nhưng thật ra rất “fail”. Mạo hiểm phản bội lại "đồng đội", tôi sẽ tiết lộ cho bạn biết chính xác những gì đàn ông nuốt không trôi trong khi các cô cứ phát huy vì tưởng đấy là thính thơm.
Cuộc thi Show It NOW 2020 chính thức trở lại với chủ đề “CẢM XÚC”

Cuộc thi Show It NOW 2020 chính thức trở lại với chủ đề “CẢM XÚC”

TPO - Cuộc thi Show It NOW 2020 đã chính thức được khởi động với chủ đề “Cảm xúc”. Năm nay, các thí sinh tham gia sẽ tiếp tục nộp Portfolio tranh tài ở các hạng mục: Vẽ; Nhiếp ảnh; Thiết kế và Video với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 1 tỷ đồng, cùng cơ hội nhận lấy “tấm vé thông hành” gia nhập vào cộng đồng sáng tạo Arena Multimedia. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam điện tử, báo Tiền Phong là đơn vị bảo trợ truyền thông.
TS Lê Thẩm Dương luận yêu và ghen đúng cách

TS Lê Thẩm Dương luận yêu và ghen đúng cách

TPO - Tài chính cá nhân, Quản trị bản thân, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng giao tiếp, Khởi nghiệp 4.0, Tính cách điển hình của người Việt, Yêu và ghen đúng cách... là những vấn đề được TS Lê Thẩm Dương chia sẻ trong cuốn "Cảm xúc là kẻ thù số 1" phần 2.  
Chị Phan Thị Hồ Điệp chia sẻ kỹ năng tạo cảm hứng cho con trẻ học bài

Học không phải để đứng đầu mà cho con tiến bộ từng ngày

TPO - Chị Phan Thị Hồ Điệp, mẹ “thần đồng” Đỗ Nhật Nam cho rằng, cái đích của việc học không phải để con đứng đầu hay xuất sắc nhất mà để con tiến bộ từng ngày. Điều quan trọng nhất để trẻ phát triển và trưởng thành tốt, theo chị cần phát triển khả năng tư duy ở trẻ và tạo được cảm hứng học tập cho con.