Ảnh chế từ bài rap 'mang tiền về cho mẹ' khiến dân mạng cười ngất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Mang tiền về cho mẹ/Đừng mang ưu phiền về cho mẹ..." là lời rap ấn tượng của Đen Vâu trong MV mới ra mắt. Nhiều bạn trẻ nhanh chóng bắt trend và sáng tạo ra các câu khác nhau như "mang vợ về cho mẹ, đừng mang nợ về cho mẹ", "mang tiền về cho vợ, đừng mang nợ về cho vợ"...

Trở thành "hot trend"

Sau MV Đi về nhà cũng gây sốt dịp Tết năm ngoái, cuối năm nay, rapper Đen Vâu bất ngờ ra mắt MV Mang tiền về cho mẹ cũng với nhiều thông điệp ý nghĩa và có tác động lớn tới cảm xúc, suy nghĩ của bạn trẻ đang đi học, đi làm xa nhà. Qua những lời rap mộc mạc, chân thực, người nghe có cảm giác gần gũi và thấy được một phần của mình trong đó.

Nhiều bạn trẻ nhanh chóng "mượn" lời rap của Đen Vâu để sáng tạo thành những câu nói khác như: Mang vợ về cho mẹ, đừng mang nợ về cho mẹ, Mang học bổng về cho mẹ, Mang bằng về cho mẹ, Mang robot hút bụi về cho mẹ, Mang tiền về cho vợ, đừng mang ưu phiền về cho vợ... Thậm chí nhiều shop bán hàng online cũng tranh thủ bắt trend và ghép ảnh mang cả tivi, tủ lạnh... để hút khách hơn.

Ảnh chế từ bài rap 'mang tiền về cho mẹ' khiến dân mạng cười ngất ảnh 1

Rapper Đen Vâu được nhiều bạn trẻ yêu thích và mến mộ.

Ảnh chế từ bài rap 'mang tiền về cho mẹ' khiến dân mạng cười ngất ảnh 2

Trước nhiều hình ảnh ghép của dân mạng, chàng rapper Việt nhanh chóng trả lời bằng một bình luận hài hước: "Các bạn cho mình ôm đủ thứ đau bắp tay quá".

Ảnh chế từ bài rap 'mang tiền về cho mẹ' khiến dân mạng cười ngất ảnh 3

Hình ảnh ghép "Mang giấy báo nhập học về cho mẹ" của cư dân mạng. Ảnh: Facebook.

Ảnh chế từ bài rap 'mang tiền về cho mẹ' khiến dân mạng cười ngất ảnh 4

Mạng xã hội Facebook mấy ngày qua cũng tràn ngập câu nói "Mang vợ về cho mẹ". Ảnh: Facebook.

Thông điệp đầy cảm xúc

MV Mang tiền về cho mẹ được lan toả nhanh chóng đến giới trẻ những ngày qua. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến trái chiều cho rằng lời bài hát có thể vô tình tạo áp lực cho con cái hay một TikToker đã gây xôn xao với clip “Tại sao không mang tiền đi đầu tư rồi để tiền đẻ ra tiền?”...

Ngay khi ra mắt, fanpage Đen Vâu đã đính kèm thông điệp của ca khúc Mang tiền về cho mẹ: "Điều mong mỏi lớn nhất của đa số những người mẹ không phải con mình làm trời làm bể, mà là muốn “chúng nó” bước ra đời tự nuôi sống được bản thân mình. “Mang tiền về cho mẹ” như một lời nhắn nhủ tới gia đình hãy yên tâm về “những đứa trẻ đi xa nhà”, có việc làm, có đóng góp".

Hầu hết, người nghe đều cảm nhận và có đánh giá tích cực về thông điệp từ lời ca, lyric, câu từ giản dị. Nhất là khi bài hát được ra mắt vào thời điểm cận kề Tết Nguyên đán đã có tác động mạnh và chạm đến trái tim những bạn trẻ xa nhà, đi du học. Mỗi người nghe lại có một cảm nhận về ý nghĩa của lời rap khác nhau.

Tài khoản Tifosi chia sẻ trên mạng xã hội: "Với cá nhân mình, “mang tiền về cho mẹ” còn như là một lời nhắc nhẹ nhàng dành cho những đứa con xa quê là “sắp đến Tết rồi, về nhà đi thôi”. Một năm trôi qua với bao nhiêu phiền muộn, cảm xúc, với bao nhiêu khó khăn và nỗ lực, có lẽ nhiều người cần trả lời một câu hỏi rằng: “Đã bao lâu rồi không về quê?”. Dịp Tết đến là dịp chúng ta quây quần, là ngày chúng ta có thể ngồi ôn lại một năm cũ hoặc xa hơn, là dịp chúng ta được ở chung một mái nhà với ba mẹ - điều mà có lẽ từ khi lên phố hoặc có gia đình riêng, chúng ta không được trải nghiệm nhiều lần nữa. "Tiền” như câu hát của Đen Vâu, đơn giản là trở thành một công dân tốt, cống hiến cho đất nước, gia đình và xã hội, là kiếm tiền lương thiện, là sống đẹp, là không mang muộn phiền về, là làm cho mẹ cười và cho mọi người vui!".

Bạn Thanh Tùng bình luận: "3 năm trước khi đêm cuối ở Việt Nam bay sang Hàn... Mẹ hát ru à ơi ru ngủ ôm con, sau 3 năm mình vẫn còn nhớ. Cảm ơn anh Đen Vâu đã tiếp cho mình thêm động lực vững bước ở đất Hàn đầy lạnh lẽo".

Bạn Trang Nguyễn ghi: "Đúng là trước khi ra đời và sau khi ra đời suy nghĩ khác hoàn toàn nhau. Nghe bài này xong lại thấy thấm và trân trọng gia đình nhiều hơn, mình chỉ mong nhanh nhanh hết dịch để được về với bố mẹ".

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...