Cấm xe nhiều tuyến đường ở TPHCM cuối tuần này

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở Giao thông-Vận tải (GTVT) TPHCM vừa thông báo điều chỉnh giao thông trên nhiều tuyến đường tại quận 1.

Theo đó, sẽ hạn chế xe lưu thông vào 3 ngày 22, 23 và 24/3 trên các đoạn đường sau:

Đường Phạm Ngọc Thạch, đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Văn Chiêm, quận 1.

Đường Nguyễn Văn Chiêm, đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Hai Bà Trưng, quận 1.

Đường Alexandre de Rhodes, đoạn từ đường Pasteur đến đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1.

Cấm xe nhiều tuyến đường ở TPHCM cuối tuần này ảnh 1
Phạm vi hạn chế xe lưu thông và lộ trình thay thế. Ảnh: Sở GTVT

Cùng với đó, để phục vụ Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024, kể từ 5h đến 7h ngày 23/2 và từ 4h đến 10h30 ngày 24/3, cấm các loại xe lưu thông trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch, quận 1). Kể từ 22h ngày 23/3 đến 14h ngày 24/3, cấm các loại xe lưu thông trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur)

Lộ trình lưu thông thay thế trên đường Lê Duẩn, hướng từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Phạm Ngọc Thạch: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Alexandre de Rhodes → đường Phạm Ngọc Thạch → đường Lê Duẩn.

Lộ trình lưu thông thay thế trên đường Lê Duẩn, hướng từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Đường Lê Duẩn → đường Hai Bà Trưng → đường Nguyễn Du → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Ngoài ra, 7h30 đến 10h ngày 24/3, Sở GTVT hạn chế các loại xe lưu thông theo 2 lộ trình chạy sau:

Lộ trình 1: Xuất phát tại Công viên 30/4 → Lê Duẩn → đường Công Xã Paris → Đồng Khởi → Tôn Đức Thắng → Nguyễn Huệ → Lê Lợi → Pasteur → về đích tại đường Lê Duẩn.

Lộ trình 2: Xuất phát tại Công viên 30/4 → Lê Duẩn → đường Công xã Paris → Đồng Khởi → Tôn Đức Thắng → Nguyễn Huệ (quay đầu đường Nguyễn Huệ) → Tôn Đức Thắng → Hàm Nghi → Vòng xoay Quách Thị Trang → Lê Lợi → Pasteur → về đích tại đường Lê Duẩn.

Sở GTVT TPHCM yêu cầu người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Các phương tiện giao thông của tổ chức, cá nhân trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm, đề nghị trực tiếp liên hệ Sở Văn hóa và thể thao để được hỗ trợ.

MỚI - NÓNG