Đến dự về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.
Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo thành phố Cẩm Phả; lãnh đạo Tập đoàn TKV; đông đảo công nhân, cán bộ ngành Than và các tầng lớp nhân dân thành phố Cẩm Phả...
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày diễn văn kỷ niệm, ôn lại quá khứ hào hùng và truyền thống vẻ vang 60 năm Ngày giải phóng khu Mỏ Hồng Quảng (25/4/1955 - 25/4/2015), nay là tỉnh Quảng Ninh.
Báo cáo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chí Thăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả đã nêu bật những nỗ lực không ngừng của thành phố trong suốt 60 xây dựng, phấn đấu và trưởng thành. Đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, thành phố Cẩm Phả đã không ngừng phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị vùng Đông Bắc của tỉnh. Năm 2014, GDP bình quân đầu người của thành phố đạt 4.700 USD; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt hơn 15.754 tỷ đồng (tăng khoảng 11% so với cùng kỳ); thu ngân sách thành phố đạt 1.068 tỷ đồng (tăng 10,37% so với kế hoạch tỉnh giao)...
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, giải phóng khu Mỏ là một kỳ tích của cách mạng, của dân tộc nói chung và nhân dân Quảng Ninh nói riêng. Đồng thời, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu và những thành quả đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Cẩm Phả nói riêng đã đạt được trong suốt 60 năm qua. Phó Chủ tịch nước đề nghị Quảng Ninh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một trong những đầu tầu kinh tế của miền Bắc và cả nước, cũng như xây dựng thành phố Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh.